Để duy trì sự sống, hai người thợ đã ăn cà phê hòa tan và uống bất cứ giọt nước nào xuất hiện trong hầm. Họ được giải thoát khỏi độ sâu gần 200 mét dưới lòng đất sau 9 ngày gặp nạn.

thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất
Hai người thợ Hàn Quốc may mắn sống sót sau 9 ngày mắc kẹt dưới mỏ. (Ảnh minh họa: Made Pasek/ Shutterstock)

Mới đây, mạng xã hội đang xôn xao với sự việc hai người thợ Hàn Quốc may mắn sống sót sau 9 ngày mắc kẹt dưới mỏ. 

Ngày 26/10, hai người thợ (giấu tên, 62 tuổi và 56 tuổi) đang ở trong một mỏ kẽm sâu khoảng 188.9 mét dưới lòng đất ở Bonghwa (Hàn Quốc) thì trần sập xuống. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết lực lượng cứu hộ đã khoan một lỗ trong mỏ và lắp camera để tìm kiếm những người gặp nạn.

Theo BBC, hai người được giải cứu vào ngày 4/11. Sau khi rời khỏi hang, họ được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị toàn diện. Một sĩ quan cứu hỏa nói với tờ The Guardian rằng hai người đàn ông gặp nạn đã cố gắng duy trì sự sống bằng cách ăn bột cà phê hòa tan và uống nước trong hang rơi từ trần nhà xuống.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho rằng cuộc giải cứu hôm 4/11 “thực sự rất thần kỳ”.

“Cảm ơn và xin cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã trở về an toàn từ ranh giới giữa sự sống và cái chết”, ông viết trong một bài đăng trên Facebook.

Theo Guardian, anh Park Geun-hyeong, con trai của một trong những người đàn ông bị mắc kẹt trong hang, đã nói đùa với bố mình rằng: “Bây giờ bố đã trở thành người nổi tiếng rồi đấy.”