Nhờ sự ưu ái từ một hãng hàng không mà cô gái có chiều cao 2,3 mét đã có thể thực hiện chuyến đi máy bay đầu tiên trong đời.

hành khách cao hơn 2 mét
Ảnh chụp cô Rumeysa Gelgi đứng cùng một người phụ nữ có chiều cao bình thường. (Ảnh chụp màn hình YouTube)

Rumeysa Gelgi (25 tuổi, đến từ Thổ Nhĩ Kỳ) chưa bao giờ được đi máy bay vì chiều cao quá khổ của mình. Vì mắc hội chứng Weaver nên xương của Gelgi phát triển nhanh chóng và lớn hơn bình thường. 

Chiều cao bất thường khiến Gelgi phải chịu nhiều bất tiện trong cuộc sống. Trong khi mọi người có thể dễ dàng đi vòng quanh thế giới bằng máy bay thì Gelgi chỉ có thể coi đó như một điều xa xỉ. 

Tháng 9 vừa qua, cô đã chính thức được “thử sức” với máy bay sau khi một hãng hàng không đồng ý loại bỏ 6 ghế ngồi để phục vụ vị khách đặc biệt. Chắc chắn chuyến bay từ Istanbul đến San Francisco đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Gelgi.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do RUMEYSA GELGI (@rumeysagelgi) chia sẻ

“Đây là chuyến bay đầu tiên của tôi và chắc chắn sẽ không phải là chuyến cuối cùng. Từ giờ trở đi, tôi sẽ rất vinh dự và hạnh phúc khi được bay đến nhiều nơi khác nhau trên thế giới với sự hỗ trợ từ hãng hàng không Turkishairlines. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã giúp đỡ tôi trong chuyến đi này”, cô Rumeysa Gelgi viết trên Instagram.

Với chiều cao 7 feet 0,7 inch (2,3 mét), cô Gelgi là người giành được danh hiệu Kỷ lục Guinness Thế giới cho “Người phụ nữ cao nhất còn sống” vào năm 2021. Năm 2014, cô từng được trao danh hiệu “Nữ thiếu niên cao nhất thế giới”. Đầu năm nay, cô được công nhận là “Người phụ nữ có ngón tay dài nhất còn sống” với ngón tay dài 4,4 inch và “Người phụ nữ có lưng dài nhất còn sống” với chiều dài lưng là 23,58 inch. 

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do RUMEYSA GELGI (@rumeysagelgi) chia sẻ

Cô Gelgi có thân hình to lớn nhưng xương lại khá yếu nên cô phải sử dụng xe lăn để di chuyển. Đôi khi cô có thể đi bộ quãng đường ngắn với sự hỗ trợ của khung tập đi.