Mới đây, trên bãi biển Seaside ở bang Oregon của Mỹ vừa xuất hiện hàng ngàn con “đô la cát” (sand dollar) gây khó hiểu cho các chuyên gia sinh vật biển. Họ không xác định được lý do vì sao loài sinh vật này lại dạt vào bờ biển với số lượng lớn đến vậy.

đô la cát
(Ảnh: Khách sạn Seaside Aquarium)

Khách sạn Seaside ở đây đã chia sẻ những bức ảnh và đoạn clip ghi lại cảnh tượng hàng ngàn con “đô la cát” phủ đầy bờ biển lên Facebook cùng những thông tin liên quan đến loài sinh vật này.

Bài đăng của khách sạn này viết rằng những con đô la cát này dường như đã bị sóng biển đánh vào bãi cát khi thủy triều lên và bị mắc kẹt ở đây không về được biển sau khi thủy triều rút. Điều này sẽ khiến chúng bị chết khô.

Khách sạn này cho biết thường có một vài nguyên nhân dẫn đến sự việc tương tự như thế, nhưng hiện họ vẫn chưa biết lần này là vì lý do gì, cũng như chưa xác định được liệu có phải là hiện tượng này chỉ xảy ra ở đây hay ở cả những bãi biển khác.

Khách sạn Seaside nhắc đến việc loài đô la cát này có họ gần với nhím biển, bề mặt cơ thể của chúng cũng có gai bao phủ giống như nhím biển, nhưng gai của chúng rất nhỏ và mềm. Miệng của loài đô la cát này nằm ở vị trí chính giữa bên dưới thân, trong miệng có 5 chiếc răng nhỏ có thể dùng để ăn các loài sinh vật phù du.

Loài đô la cát này được phát hiện tại nhiều nơi trên thế giới. Chúng có rất nhiều chủng loài khác nhau, mỗi loài đều có những điểm đặc trưng riêng.

Về câu hỏi làm thế nào để biết được liệu những con đô la cát này có còn sống hay không, khách sạn này chia sẻ rằng nếu chúng vẫn còn lông tơ thì có nghĩa là chúng có thể vẫn còn sống. Nhưng người ta sẽ không muốn mang chúng về nhà vì chúng có mùi rất hôi.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình FOX 12, phó giám đốc khách sạn, cô Tiffany Boothe cho biết, những con đô la cát này có thể sẽ không sống được khi trôi dạt vào bãi biển. Vài năm trở lại đây, đô la cát đã bị trôi dạt vào các bãi biển khác, nhưng hiếm khi nhiều đô la cát sống xuất hiện trên một bãi biển như lần này.

Mặc dù những con đô la cát này sẽ chết nhưng cô Tiffany cho biết thật ra không cần phải quá lo lắng, vì cứ cách vài năm lại có sự việc tương tự xuất hiện ở khu vực bờ biển bang Oregon một lần, hơn nữa chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong tổng số loài đô la cát.

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: