Mới đây, một cảnh tượng hiếm gặp xuất hiện ở thành phố Sùng Tả thuộc tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, hàng trăm con đà điểu đã bỏ chạy khỏi trại chăn nuôi và trở thành các “vận động viên điền kinh đường phố” vào lúc rạng sáng, sự việc khiến người dân ở gần đó vô cùng kinh ngạc. Sau khi hình ảnh này được lan truyền trên internet cũng đã khiến rất nhiều cư dân mạng thảo luận sôi nổi.

Trong đoạn video được người dân địa phương quay lại, vào lúc sáng sớm ngày 8/1, một đàn đà điểu đang chạy trên đường ở thành phố Sùng Tả như thể xem những tuyến đường này là đường  đua của chúng.

Sau đó, những con đà điểu đã tách đàn, 3-5 con đi vòng quanh trong những con ngõ nhỏ, đôi lúc chúng đi chậm rãi, có khi thì dừng chân nghỉ ngơi. Có những con đà điểu do sợ hãi đến mức trốn trong những cánh đồng và cũng có một vài con chạy lên cả đường cao tốc.

Phương tiện truyền thông địa phương đã lập tức cử phóng viên đến hiện trường để đưa tin sau khi nhận được tin báo. Một người phụ nữ họ Nghiêm cho biết, những con đà điểu này đã suýt tấn công cô, may là cô đã kịp trốn vào trong cửa hàng. Sau đó thì những con đà điểu này cũng đã chạy qua cửa hàng, chúng không chỉ làm đổ quầy thịt nướng, mà còn làm vỡ nhiều cái đĩa và chén bát.

Người ta xác nhận những con đà điểu này đã bỏ chạy từ một trang trại chăn nuôi địa phương.

Người chịu trách nghiệm ở khu chăn nuôi đã xuất hiện vào ngày hôm sau để giải thích rằng họ bất ngờ nhân được điện thoại của công nhân vào lúc 2 giờ sáng thì mới biết là những con đà điểu đã “vượt ngục”.

Anh cho biết trang trại có nuôi tổng cộng 300 con đà điểu, tối ngày hôm đó có lẽ là do hàng rào không đóng kỹ hoặc có người cố ý mở cửa khiến hơn 100 con đà điểu chạy ra ngoài.

Anh có nói đến việc đà điểu sợ xe đang di chuyển, vì vậy nên chúng sẽ chạy về các hướng khác sau khi bị giật mình. Họ đã báo cảnh sát sau khi biết tin những con đà điểu bỏ trốn, đồng thời họ cũng đã tìm người đến để bắt những con đà điểu “vượt ngục” này. Hiện nay đã tìm về được hơn 60 con, vẫn còn khoảng 30 con chưa được tìm thấy.

Anh còn nói rằng dù là cỏ hay rau, chỉ cần là màu xanh thì đà điểu đều sẽ ăn. Sáng ngày hôm sau họ đã tìm thấy những con đà điểu đang “ăn vụng” rau củ trong các nông trại. Trong số tất cả những con đà điểu được tìm về này, quãng đường dài nhất mà chúng chạy được ước đoán là 6 km.

Thanh Trúc

Xem thêm: