Những người nhập khẩu thực phẩm bất hợp pháp vào Singapore có thể bị phạt hàng trăm triệu đồng, thậm chí đi tù, hoặc nhận cả hai hình phạt.

Vào ngày 8/6, các nhân viên SFA (Cơ quan Thực phẩm Singapore) đã được ICA (Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh) thông báo về 8 kiện hành lý chứa rất nhiều sản phẩm thịt đông lạnh tại sân bay Changi. Trong kiện hành lý có 226 kg thịt đông lạnh, bao gồm thịt gà, thịt bò, thịt lợn, thịt cừu và thịt thỏ. Tất cả đều được mang từ Trung Quốc đến sân bay Singapore.

Hành khách bị phạt hơn 400 triệu vì mang nhiều thịt đến sân bay
Trong kiện hành lý có 226 kg thịt đông lạnh, bao gồm thịt gà, thịt bò, thịt lợn, thịt cừu và thịt thỏ. (Ảnh chụp màn hình Facebook)

Chủ nhân của kiện hành lý, ông Wang Liansheng (68 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đã bị phạt 17.500 USD (khoảng 400 triệu VNĐ) vì hành vi nhập trái phép các loại sản phẩm thịt vào Singapore. Các lô hàng bất hợp pháp đã bị thu giữ và tiêu hủy.

Ông Wang không phải là người đầu tiên bị phạt vì vi phạm quy định tại sân bay Singapore. Trước đó, ông Tan Kay Huat (74 tuổi, người Singapore) cũng bị phạt 2.000 USD vì nhập trái phép rau tươi để bán. Ngày 22/3, SFA đã cử nhân viên đến kiểm tra một xe tải Malaysia chở thực phẩm được ký gửi cho Tan and Chng Vegetable Seed and Enterprise tại Trung tâm Bán buôn Pasir Panjang. Các nhân viên phát hiện ra ông Tan, người được cấp phép và là chủ sở hữu duy nhất của công ty, đã nhập khẩu trái phép 55 kg rau tươi, bao gồm caixin, hành lá, lá khoai lang từ Malaysia.

SFA cho biết chỉ các đơn vị, quốc gia đã được cấp phép và thông qua tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Singapore mới được phép nhập khẩu thực phẩm vào đất nước này. Mọi lô hàng đều phải được khai báo và kèm theo giấy phép nhập khẩu hợp lệ. Các loại rau, thịt chưa được kiểm duyệt, sử dụng hàm lượng thuốc bảo vệ cao, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng nên tất nhiên chúng không được phép nhập khẩu. 

Những người vi phạm nhập khẩu bất hợp pháp các sản phẩm thịt từ các nguồn không được phê duyệt có thể bị phạt 50.000 USD, đi tù (nhiều nhất) hai năm hoặc nhận cả hai hình phạt. Nếu vi phạm lần thứ 2, người đó có thể bị phạt tới 100.000 USD, đi tù (nhiều nhất) ba năm hoặc nhận cả hai hình phạt. Những người bị kết tội nhập khẩu trái phép trái cây và rau quả tươi có thể bị phạt tới 10.000 USD, đi tù (nhiều nhất) ba năm hoặc nhận cả hai hình phạt.

Minh Minh (Theo straitstimes)