Đôi lúc khi đang đi trên đường chúng ta sẽ nhìn thấy có người đang đẩy xe ô tô hoặc xe máy bị hỏng. Còn mới đây ở Nepal lại xuất hiện cảnh tượng hiếm gặp khi một nhóm hành khách và nhân viên sân bay cùng nhau đẩy một chiếc máy bay bị kẹt trên đường băng.

đẩy máy bay
(Ảnh chụp video)

Theo tin tức trên trang Nepal News, một chiếc máy bay nhỏ của hãng Tara Air bị nổ lốp trong lúc di chuyển trên đường băng sau khi hạ cánh tại sân bay Kolti thuộc khu vực Bajura vào ngày 1/12.

Chiếc máy bay mang số hiệu 9N-AVE này không di chuyển được cho bị nổ lốp bánh sau và bị mắc kẹt trên đường băng khiến một chiếc máy bay khác đang chuẩn bị hạ cánh phải bay vòng quanh trên bầu trời, không hạ cánh được.

Một nhóm hành khách và nhân viên sân bay đã giúp đẩy chiếc máy bay này ra khỏi đường băng để giải tỏa cản trở cho các phương tiện hàng không khác.

Yeti Airlines, công ty mẹ của Tara Air cho biết trong một thông báo rằng máy bay 9N-AVE đã “mắc cạn” do bị nổ lốp. Do không có thiết bị trên đường băng để kéo nó đi nên hành khách và nhân viên sân bay đã cùng nhau hỗ trợ.

Một người dùng Twitter người Nepal đã chia sẻ hình ảnh khoảng 20 hành khách và nhân viên sân bay đang đẩy chiếc máy bay vào thời điểm đó với nội dung: “(Tình huống này) có lẽ chỉ có ở Nepal của chúng ta.”

Các cư dân mạng đã khen ngợi sự nỗ lực làm việc và sẵn sàng giúp đỡ người khác của người Nepal. Trong đoạn clip, chúng ta còn nhìn thấy có hai người đang lăn bánh xe của chiếc máy bay này.

Hãng hàng không Tara có trụ sở chính tại thủ đô Kathmandu của Nepal. Công ty này sử dụng máy bay do hãng Yeti Airlines cung cấp để khai thác các chuyến bay định kỳ và dịch vụ thuê máy bay tại vùng núi hẻo lánh.

Hãng hàng không Tara Air đã bị tạp chí Forbes của Mỹ liệt vào danh sách những hãng hàng không nguy hiểm nhất thế giới do nhiều lần để xảy ra những vụ tai nạn máy bay.

Ngoài ra, một vụ tai nạn hàng không cũng vừa mới xảy ra tại nước Ý. Chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng Malta Air đã bị va phải một đàn chim khi hạ cánh tại Bologna khiến kính chắn gió ở buồng lái phủ đầy nội tạng và xác chim, còn có những con chim nhỏ bị hút vào động cơ máy bay.

May mắn là phi công của chuyến bay này đã đưa máy bay hạ cánh an toàn, ngăn chặn một vụ tai nạn nguy hiểm có thể đã xảy ra.

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: