Tâm tư của phụ nữ liệu có phức tạp? Họ đối với đàn ông có thể có những tiêu chuẩn riêng, nhưng cuối cùng điều họ mong muốn hóa ra lại là đơn giản như vậy.

Hội chứng giọng nước ngoài
Hóa ra phụ nữ ở các độ tuổi, hình tượng “đàn ông tốt” trong lòng họ lại biến đổi như vậy! (Ảnh: Shutterstock)

22 tuổi – Độ tuổi đầu tiên một cô gái vẽ hình tượng người “đàn ông tốt” trong lòng mình

  1. Đẹp trai
  2. Hấp dẫn
  3. Có kinh tế
  4. Thú vị
  5. Thể lực tốt
  6. Phong cách thời trang phù hợp
  7. Tao nhã
  8. Là thính giả trung thành của cô ấy
  9. Luôn tạo bất ngờ
  10. Lãng mạn

32 tuổi – Vẽ lại người “đàn ông tốt” trong lòng mình

  1. Nghe nhiều hơn nói 
  2. Dù sao cũng phải có cà vạt
  3. Sẵn sàng giúp cô ấy nhặt rau 
  4. Thích ăn những món cô ấy nấu
  5. Giúp cô ấy mở cửa xe và kéo ghế ngồi 
  6. Ngũ quan đàng hoàng, tốt nhất là còn có tóc 
  7. Sẵn sàng nghe cô ấy kể chuyện cười và biết cười đúng lúc 
  8. Sẵn sàng chi tiền để đưa cô ấy đi ăn một bữa ngon ở nhà hàng
  9. Không bao giờ quên ngày sinh nhật và ngày kỷ niệm
  10. Thỉnh thoảng còn ôm cô ấy

42 tuổi – Vẽ lại người “đàn ông tốt” trong lòng mình

  1. Phụ cô ấy chuyển đồ đạc
  2. Hiểu các câu chuyện cười 
  3. Cạo râu mỗi tuần
  4. Sẵn sàng lắng nghe
  5. Chờ cho đến khi cô ấy lên xe rồi mới lái
  6. Vẫn còn ra dáng – hói cũng không sao
  7. Sau khi sử dụng bồn cầu, có thể đậy nắp bồn cầu trở lại vị trí cũ
  8. Biết tìm một chiếc áo có thể che phần bụng dưới để mặc
  9. Sẽ không cần một cái vặn nút để khui chai sâm panh
  10. Công việc ổn định – Thỉnh thoảng sẽ chiêu đãi bản thân một bữa ăn thịnh soạn tại McDonald’s

52 tuổi – Vẽ lại người “đàn ông tốt” trong lòng mình

  1. Tự tin 
  2. Thỉnh thoảng cạo râu
  3. Sẵn sàng ăn thức ăn nhanh
  4. Sẵn sàng rời khỏi ghế sofa vào cuối tuần
  5. Không kể cùng một câu chuyện cười nhiều lần
  6. Thỉnh thoảng tỉa lông mũi và lông tai
  7. Nhớ hết tên của người khác
  8. Không ợ hơi hoặc ngoáy mũi nơi công cộng
  9. Không ngủ khi cô ấy có tâm trạng
  10. Luôn mang tất và đồ lót sạch sẽ

62 tuổi – Vẽ lại người “đàn ông tốt” trong lòng mình

  1. Không mắc bệnh hiểm nghèo 
  2. Chịu ăn thức ăn mềm
  3. Còn nhớ phòng tắm ở đâu 
  4. Sẽ không làm trẻ con sợ hãi
  5. Nhớ lý do bật cười 
  6. Đứng lên một cách dễ dàng
  7. Nhớ răng giả ở đâu
  8. Sẽ không cởi trần chạy lung tung 
  9. Không ngáy lớn khi tỉnh (có thể ngáy to hơn chút khi ngủ). 
  10. Còn nhớ … có một số việc!

72 tuổi – Vẽ lại người “đàn ông tốt” trong lòng mình

  1. Còn sống là tốt
  2. Còn sống là tốt
  3. Còn sống là tốt 
  4. Còn sống là tốt
  5. Còn sống là tốt
  6. Còn sống là tốt
  7. Còn sống là tốt
  8. Còn sống là tốt
  9. Còn sống là tốt
  10. Chỉ cần…còn sống…mọi thứ khác không quan trọng…!

Kiệt Phu/ Vision Times