Công nương xứ Wales Catherine tiết lộ về phản ứng của hoàng tử bé Louis khi cô giải thích về sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II cho các con của mình. Câu nói an ủi mẹ thật ấm áp của hoàng tử 4 tuổi khiến mọi người đều xúc động.

Embed from Getty Images

Nữ hoàng Elizabeth II qua đời vào ngày 8/9, Thái tử Charles III chính thức trở thành tân vương vào ngày 10/9. Nhà vua mới thông báo rằng quốc tang cho Nữ hoàng sẽ diễn ra vào ngày 19/9. Vợ chồng Thân vương xứ Wales William cùng em trai Harry và vợ Meghan đã tới Lâu đài Windsor vào ngày 10/9 để chào đón người dân đến dâng hoa và thiệp tưởng nhớ Nữ hoàng.

Vào ngày 10/9, hai ngày sau khi Nữ hoàng qua đời, Công nương xứ Wales Catherine (Kate) đã tiết lộ về phản ứng của cậu con trai 4 tuổi, Hoàng tử Louis khi nghe tin bà cố của cậu ra đi.

Khi đó, vợ chồng Thân vương xứ Wales William và vợ chồng Hoàng tử Harry đang trong cuộc gặp gỡ với mọi người tại The Long Walk bên ngoài Lâu đài Windsor. Một trong những người có mặt tại đó, cô Barney Banita Ranow đã kể một câu chuyện mà cô ấy nghe được.

Cô Banita Ranow, 28 tuổi nói với giới truyền thông: “Lúc đó, Công nương Kate đang nói chuyện với những đứa trẻ. Khi Hoàng tử Louis 4 tuổi biết tin Nữ hoàng qua đời, cậu bé nói: ‘Ít nhất thì bà cố (Nữ hoàng) bây giờ đang ở với ông cố (Hoàng thân Philip) mà.’” 

Cô Banita Ranow và mọi người đều rất xúc động khi nghe thấy những lời an ủi yêu thương này của hoàng tử bé.

Cô Banita Ranow kể rằng Công nương Kate cũng rất xúc động khi nói chuyện với bọn trẻ.

Vợ chồng hai anh em hoàng gia xuất hiện cùng nhau sau thời gian dài xa cách

Embed from Getty Images

Kênh truyền thông Anh Mirror và The Independent đưa tin rằng Thân vương William, Công nương Kate, cùng với Hoàng tử Harry và vợ Meghan đều có mặt tại Lâu đài Windsor vào ngày 10/9, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sau hai năm rưỡi.

Cô Banita Ranow đã có mặt lúc đó, cho biết: “Thật sự rất phấn khích khi thấy gia đình anh em Thân vương William và Hoàng tử Harry đoàn tụ sau mối quan hệ căng thẳng kéo dài. Thật tuyệt vời!”

Bà Baljinder Ranow, mẹ của cô Banita Ranow, cũng cho biết: “Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ khi thấy hai anh em hoàng gia đoàn tụ. Tôi rất vui mừng và nghĩ rằng Nữ hoàng sẽ hài lòng vì điều này. Tôi hy vọng trong tương lai họ có thể luôn như vậy.”

Đây cũng là lần đầu tiên vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan xuất hiện công khai cùng với vợ chồng Hoàng tử William sau hai năm rưỡi kể từ khi chuyển đến Mỹ. Nguồn tin cho hay, phía an ninh không hề biết trước về điều này. Sau đó, Thân vương William đã mời vợ chồng Hoàng tử Harry cùng đến chào công chúng.

Embed from Getty Images

Ngoài ra, trang phục của Công nương Kate khi đến Lâu đài Windsor để tưởng nhớ Nữ hoàng cũng trở thành tâm điểm. Cô mặc một chiếc váy đen toàn bộ, phụ kiện được thay đổi từ hoa tai đá quý sang hoa tai ngọc trai. Chuyên gia hoàng gia Nia Dalton tin rằng cách lựa chọn này là để tỏ lòng thành kính với Nữ hoàng, vì ngọc trai được coi là trang sức tang lễ trong những thời kỳ đặc biệt. Truyền thống này có từ thời Nữ hoàng Victoria vào thế kỷ trước, nhiều thành viên trong hoàng gia sẽ đeo trang sức ngọc trai khi tham dự tang lễ.