Học bổng Nghệ thuật & Văn hóa Indonesia 2018

Hạn nộp đơn: 30/12/2017 (cho người nước ngoài), 10/12/2018 (cho người Indonesia)

Thời gian: 3 tháng

Thông tin từ nhà tổ chức:

Học bổng Văn hóa – Nghệ thuật Indonesia (IACS) là học bổng thường niên được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Indonesia. Chương trình hướng tới giới thiệu văn hóa và nghệ thuật của Indonesia cho các bạn trẻ trên toàn thế giới thông qua việc cung cấp các cơ sở vật chất như lớp học múa, gamelan (nhạc cụ truyền thống), batik, tranh vẽ, bảo tàng, du lịch thiên nhiên, ẩm thực truyền thống… Từ năm 2003 đến 2017, học bổng đã được trao tặng cho 776 cựu sinh viên đến từ 69 quốc gia.

Khi chương trình bắt đầu, các bạn sẽ tham dự một chương trình định hướng tại Jakarta trong vòng một tuần, sau đó ban tổ chức sẽ lựa chọn Trung tâm Nghệ thuật, nơi các bạn sẽ được phân về theo học trong 3 tháng tiếp theo. Các Trung tâm Nghệ thuật trong năm 2018 bao gồm phía Tây Sumatra (Padang), Yogyakarta (Jogja), phía Đông Java (Surabaya), Bali (Badung), South Sulawesi (Makassar), phía Đông Kalimantan (Samarinda).

Người tham dự sẽ sống trong trung tâm nghệ thuật hoặc ở khu vực lân cận, giúp các bạn có cơ hội được trải nghiệm những di sản của vùng miền và giao tiếp với cộng đồng địa phương. Tất cả sẽ trình bày kết quả quá trình học tập trên sân khấu của INDONESIA CHANNEL, được tổ chức tại phía Tây Sumatra (Padang) vào cuối kỳ.

Học bổng bao gồm

  • Học phí (bao gồm các hoạt động ngoại khóa);
  • Vé khứ hồi hạng phổ thông;
  • Nơi ở;
  • Chi phí đi lại tại nước bạn trong quá trình chương trình diễn ra;
  • Bảo hiểm y tế (giới hạn). Chúng tôi khuyến cáo tất cả các thí sinh được chọn nên có bảo hiểm y tế riêng;
  • Tiền trợ cấp hàng tháng: Rp. 2.000.000 (US$148)

Tiêu chí tuyển chọn

  • Công dân trong độ tuổi từ 21 đến 27 tuổi thuộc các nước trong danh sách này
  • Một bức thư nêu rõ nguyện vọng tham dự;
  • 3 (ba) ảnh (kích cỡ dùng cho hộ chiếu);
  • Một bản photo hộ chiếu còn hạn ít nhất là 2 năm;
  • Một bản photo văn bằng học vấn;
  • Một bản photo giấy chứng nhận sức khỏe mới nhất được công nhận bởi một bác sĩ y khoa có trình độ. Khi rời khỏi đất nước để bắt đầu chuyến đi, mỗi người tham dự nên đem theo một giấy chứng nhận sức khỏe mới nhất được công nhận bởi một bác sĩ y khoa có trình độ;
  • Một lá thư giới thiệu;
  • Một bài viết thể hiện quan điểm cá nhân (personal statement) đã ký.

Để biết thêm chi tiết và tải đơn đăng ký, vui lòng xem tại trang web của nhà tổ chức (tiếng Anh) hoặc trang Facebook của Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội (tiếng Việt).

Thông tin được đăng tải tại Hanoi Grapevine