Chúng ta được dạy phải lịch sự lễ phép ngay từ khi còn nhỏ, phải chào hỏi khi gặp người khác. Đặc biệt là ở Nhật, văn hóa chào hỏi rất nổi tiếng, trẻ em được giáo dục rất nghiêm túc phép lịch sự này. Thế nhưng mới đây đã có một sự việc thú vị xảy ra, một nhóm học sinh tiểu học ở nhật lại chào buổi sáng với một con gấu hoang khiến nó “bối rối không biết phải làm sao” và lập tức bỏ chạy vào rừng.

gấu hoang dã
(Ảnh minh họa/Pixabay)

Theo tờ Yamagata của Nhật đưa tin, sự việc này xảy ra vào sáng ngày 21/6 tại thị trấn Oguni thuộc tỉnh Yamagata của Nhật. Vào thời điểm đó, có 5 em học sinh của trường tiểu học Kanomizu đang trên đường đến trường.

Vào khoảng 7 giờ 45 phút sáng, ở vị trí cách trường khoảng 180 mét, các em học sinh đã nhìn thấy một “bóng người”. Vì lễ phép nên em học sinh lớn nhất đã dẫn đầu nhóm chào “người lạ” rằng: “Xin chào buổi sáng!”

Thế nhưng khi nhìn kỹ thì các em phát hiện ra đó là một con gấu hoang dã. Kết quả là nó đã “không lịch sự đáp lại” mà bỏ chạy vào khu rừng ở phía Nam.

Nhóm các em học sinh tiểu học này đã sợ hãi quay đầu chạy về nhà và sau đó được phụ huynh đưa đến trường đi học. Một em học sinh nữ trong số đó còn cùng bố mẹ đến sở cảnh sát để báo về việc em đã bắt gặp một con gấu trên đường đi học. Phía cảnh sát đã bắt đầu tuần tra khu vực này vào giờ đến trường và tan học.

Ủy ban Giáo dục của thị trấn Oguni chỉ ra rằng ở gần trường tiểu học này thường xuyên có gấu xuất hiện. Một số phụ huynh đã luôn yêu cầu nhà trường có xe buýt đưa đón để bảo vệ sự an toàn cho các em học sinh. Vào ngày 18/6, một người dân địa phương khoảng 60 tuổi đã nhìn thấy một con gấu khi đang cắt cỏ.

Chính quyền tỉnh Yamagata cho biết trên trang web của họ rằng ở tỉnh này có nhiều gấu đen châu Á. Để tạo nên một xã hội có thể cùng chung sống với gấu đen châu Á và hòa hợp với thiên nhiên, điều quan trọng là phải tìm ra cách để giảm bớt tranh chấp giữa người và gấu. 

Chính quyền đưa ra lời khuyên rằng mọi người nên tránh chạm trán với gấu để tránh nguy hiểm. Ví dụ như hãy cố gắng đừng đến khu vực hoang vắng cũng như đừng đến những nơi mà gấu thường xuyên xuất hiện.

Thế nhưng một khi gặp phải gấu thì cũng đừng hoảng loạn. Theo những kinh nghiệm trước đây của nhiều người, nếu phát hiện có gấu đang đi ở gần đó thì nên chú ý đến hô hấp, nhịp thở và âm thanh phát ra của chính mình, cũng như cần phải quan sát hành động cùng hướng di chuyển của nó và cố gắng chậm rãi rời khỏi theo hướng ngược lại.

Nếu bạn gặp phải gấu ở cự ly gần thì có thể bạn sẽ bị chúng tấn công, nhất là gấu mẹ có dắt theo gấu con. Được biết sau khi tấn công người, gấu đen châu Á sẽ lập tức bỏ đi. Trong rất nhiều vụ bị gấu tấn công, phần mặt và đầu của chúng ta đều là mục tiêu tấn công của chúng. Vì vậy, nếu không may bị gấu tấn công thì bạn nên dùng tay che mặt và đầu cũng như lập tức nằm xuống để giảm mức độ tổn thương hoặc tử vong.

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: