Sự kiện ông già Noel trượt tuyết gây quỹ đã được tổ chức trong 20 năm. Họ sẽ dùng số tiền thu được để hỗ trợ cho các thanh thiếu niên địa phương cần được giúp đỡ.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Sunday River (@sundayriver) chia sẻ

Tất cả chúng ta đều biết ông già Noel di chuyển bằng xe kéo tuần lộc, nhưng bạn có biết rằng ông già Noel thời hiện đại còn có thể trượt tuyết không?

Mới đây, hơn 300 ông già Noel đã cùng nhau trượt tuyết để vận động quyên góp cho một tổ chức địa phương. Trên thực tế, họ chính là những vận động viên trượt tuyết và trượt ván hóa trang. Hầu hết những người trượt tuyết đều mặc trang phục màu đỏ đặc trưng của ông già Noel nhưng cũng có người hóa trang thành cây thông Noel.

Thời điểm này vẫn chưa có nhiều tuyết tự nhiên nên ban tổ chức phải dùng đến máy phun tuyết giả. Dù sao thì các ông già Noel vẫn có một khoảng thời gian trượt tuyết rất vui vẻ.

Theo hãng tin AP, sự kiện lao dốc ngoạn mục của các ông già Noel được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Sunday River ở Newry, Maine, cách Portland 80 dặm về phía bắc. Sự kiện “Ông già Noel ngày chủ nhật” (Santa Sunday) vốn là một truyền thống diễn ra hàng năm tại khu nghỉ dưỡng. Họ đã tổ chức trong hơn hai thập kỷ và sự kiện ngày càng trở nên nổi tiếng hơn qua mỗi năm.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Sunday River (@sundayriver) chia sẻ

Số tiền gây quỹ cho sự kiện này sẽ được chuyển đến Quỹ River – một tổ chức phi lợi nhuận địa phương. Quỹ River hoạt động với mục tiêu hỗ trợ giáo dục và giải trí cho các thanh thiếu niên ở khu vực phía tây Maine. Một trong các hoạt động nổi tiếng của họ là trao học bổng đại học.

Theo thông tin từ bài đăng trên Instagram, Quỹ River đã huy động được hơn 7.000 USD sau khi tổ chức sự kiện trượt tuyết.