Nước cộng hòa Sakha (Yakutia) nằm ở phía Đông Bắc Siberia, Nga – đây là nơi cư trú lâu dài lạnh nhất trên thế giới, với nhiệt độ mùa đông xuống đến âm 71 độ C. Vậy làm thế nào để người dân có thể sống ở một nơi lạnh giá như vậy? Hãy để người nổi tiếng địa phương Kiun B cho bạn biết câu trả lời!

Mới đây, cô Kiun B vừa chia sẻ một đoạn video giới thiệu về quê hương của cô – nước Cộng hòa Sakha, cùng những điều thú vị liên quan đến cuộc sống nơi đây.

Kiun B cho biết nhiệt độ ở nước Cộng hòa Sakha vào mùa đông xuống thấp đến mức đủ khiến người ta chết cóng, nhưng tất cả cư dân địa phương đều là những “chiến binh lạnh giá”, họ không chỉ sống sót được trong môi trường vô cùng khắc nghiệt này mà còn có thể tận hưởng cuộc sống. 

Cô chia sẻ rằng người dân địa phương phải mặc quần áo lông và đội mũ lông vào mùa đông cũng như mang giày bốt làm bằng da hươu. Nếu mặc không đủ ấm khi đi ra ngoài thì có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Về vấn đề ăn uống, người dân Yakutia mua thịt cá ở chợ ngoài trời. Các quầy hàng đều buôn bán ngoài trời ở nhiệt độ âm 50 độ suốt cả ngày, thịt cá sẽ được đông lạnh tự nhiên ở nhiệt độ thấp nên không cần phải sử dụng tủ lạnh. 

Về vấn đề nhà ở, những căn nhà ở đây được xây dựng trên lớp băng vĩnh cửu, với phần đáy cách mặt đất vài feet (1 feet = 0,3m) để ngăn lớp băng vĩnh cửu tan chảy và sụp đổ do nhiệt. Các đường ống cũng phải được lắp đặt ở vị trí cao, không được đặt trực tiếp trên mặt đất. 

Tại các thị trấn nhỏ thường không có đường ống nước. Người dân ở những nơi này buộc phải đào đá ở sông hoặc hồ mỗi ngày để lấy nước sử dụng. Nhà vệ sinh ở những khu vực này được xây bên ngoài trời nên việc đi vệ sinh phải thực hiện nhanh nhất có thể.

Về phương tiện giao thông, ắc quy xe sẽ bị đóng băng nếu người ta tắt động cơ vào mùa đông. Vì vậy, từ tháng 10 đến tháng 4, người dân địa phương vẫn để động cơ ô tô chạy hoặc đậu trong các bãi đỗ xe có hệ thống sưởi, nhưng những bãi đỗ xe như thế này rất hiếm.

Cô Kiun B chia sẻ về cách mà người dân địa phương tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống ở đây đó là ngay cả khi thời tiết rất lạnh, họ sẽ tham gia các hoạt động ngoài trời, chẳng hạn như câu cá trên băng, bơi trên băng, cấp đông quần áo hoặc mì gói ở ngoài trời, chuối đông lạnh thậm chí có thể được sử dụng làm búa.

Ngoi lang lanh nhat the gioi 2
(Ảnh: Tatiana Gasich/Shutterstock)

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: