Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) là một tổ chức của Hoa Kỳ/Canada bảo vệ chủ quyền trên không của hai quốc gia. Theo truyền thống từ năm 1955, hàng năm vào ngày 24/12, họ giúp trẻ em và các gia đình toàn thế giới biết ông già Noel đang ở đâu.

ông già Noel
(Ảnh: Kiselev Andrey Valerevich/Shutterstock)

Website NORADStanta.Org cung cấp các dịch vụ như ứng dụng App, điện thoại đường dây nóng, trò chơi trực tuyến, v.v. liên quan đến ông già Noel Santa Claus. Trên website có liệt kê công nghệ tiên tiến nhất để theo dõi vị trí chính xác của các ông già Noel kể từ khi mỗi ông xuất phát từ Bắc Cực: 47 thiết bị radar và vệ tinh đồng bộ địa lý với cảm biến hồng ngoại.

Noel 2
(Ảnh chụp màn hình NORAD)

Năm nay NORADStanta.Org tuyên bố có cả một hạm đội quân sự để đảm bảo ông già Noel an toàn. Các phi công chiến đấu cơ NORAD của Canada, lái chiếc CF-18, cất cánh từ Miền Đất Mới NewFoundLand và chào đón ông già Noel đến Bắc Mỹ. Sau đó, tại nhiều địa điểm ở Canada, các phi công chiến đấu CF-18 khác hộ tống ông già Noel. Khi ở Hoa Kỳ, các phi công máy bay chiến đấu NORAD của Mỹ trên những chiếc F-15, F-16 hoặc F-22 có được cảm giác hồi hộp khi bay cùng ông già Noel và chú tuần lộc nổi tiếng…

Dưới đây là trả lời (A) cho một số câu hỏi thường gặp (Q).

Q: Làm thế nào ông già Noel có thể đi khắp thế giới trong vòng 24 giờ?

A: Các báo cáo tình báo của NORAD chỉ ra rằng ông già Noel không trải nghiệm thời gian theo cách của chúng ta. Chuyến đi của ông dường như mất 24 giờ theo đồng hồ của chúng ta, nhưng với ông già Noel, nó có thể kéo dài hàng ngày, hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng. Ông già Noel sẽ không muốn vội vàng thực hiện công việc quan trọng là phát quà cho trẻ em và lan tỏa niềm vui cho mọi người, vì vậy, kết luận hợp lý duy nhất là ông già Noel bằng cách nào đó hoạt động trong dòng liên tục không gian-thời gian của chính mình…

Q: Ông già Noel chui xuống ống khói bằng cách nào?

A: Mặc dù NORAD đã thu thập được một số những giả thuyết và lý thuyết khác nhau về cách ông già Noel thực sự chui xuống ống khói, nhưng chúng tôi hiện vẫn còn đang trong quá trình thảo luận và còn một số điểm chưa rõ ràng, nên không có thông tin chắc chắn để giải thích hiện tượng kỳ diệu này.

noel
(Ảnh chụp màn hình NORAD)

Q: Máy bay của NORAD có bao giờ bắt gặp ông già Noel không?

A: Trong 67 năm qua, các máy bay chiến đấu của chúng tôi —F-16, F-15, F-22, và CF-18— đã nhiều lần gặp ông già Noel. Khi các máy bay phản lực gặp ông già Noel, chúng tôi vỗ cánh để nói: “Xin chào ông già Noel! Năm nay NORAD sẽ theo dõi ông một lần nữa!” Ông già Noel luôn vẫy tay chào. Ông thích nhìn thấy các phi công…

Q: Có bao nhiêu người hỗ trợ nỗ lực này, và họ có phải là quân nhân tại ngũ không?

A: Hơn 1.250 nhân viên mặc đồng phục Canada và Mỹ và nhân viên thường phục Bộ Quốc phòng DoD cùng một số công dân, tất cả đều tình nguyện dành thời gian của họ vào ngày 24/12 để trả lời hàng ngàn cuộc điện thoại và email tràn ngập từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài sự hỗ trợ được cung cấp bởi những người đóng góp trong công ty của chúng tôi để thực hiện chương trình này, NORAD có hai cán bộ dự án chính quản lý chương trình.

Q: Bao nhiêu tiền được chi cho dự án này?

A: Chương trình Theo dõi ông già Noel của NORAD được thực hiện bởi các tình nguyện viên và thông qua sự hỗ trợ hào phóng của những công ty.

Các công ty đóng góp bao gồm Microsoft (với sự đóng góp riêng biệt từ công cụ tìm kiếm Bing của Microsoft và từ Microsoft Azure), AWS (và Alexa của Amazon), Verizon và HP.

Website NORADSanta.org cũng tự hào có các tính năng bổ sung như “trò chơi arcade” trực tuyến, máy hát tự động các giai điệu Giáng sinh và thư viện sách trực tuyến về ông già Noel. Và trang web thậm chí còn cung cấp một số dữ liệu kỹ thuật về trọng lượng của chiếc xe trượt tuyết của ông già Noel, mặc dù đơn vị đo lường được sử dụng là kẹo cao su.

Truyền thống theo dõi ông già Noel bắt đầu vào năm 1955 khi một trẻ em vô tình quay số điện thoại không công khai của Trung tâm Điều hành Bộ chỉ huy Phòng không Lục địa (CONAD), khi nhìn thấy một quảng cáo trên báo kêu gọi trẻ em gọi cho ông già Noel. Lãnh đạo điều hành lúc đó, Đại tá Harry Shoup —sau được mệnh danh là Santa Colonel— đã trả lời điện thoại và hướng dẫn nhân viên của mình kiểm tra radar để tìm dấu hiệu cho thấy ông già Noel đang đi về phía Nam từ Bắc Cực… Kể từ đó truyền thống này bắt đầu. Đến năm 1958, NORAD đã đứng ra đảm nhiệm trọng trách này.

Hàng năm ngày 24/12, NORAD đều báo cáo vị trí của ông già Noel cho hàng triệu trẻ em và gia đình trên toàn cầu. NORAD nhận được các cuộc gọi từ khắp nơi trên thế giới vào ngày 24/12 để hỏi vị trí của ông già Noel. Trẻ em, gia đình và người hâm mộ cũng theo dõi vị trí của ông già Noel trên website và các nền tảng truyền thông xã hội của NORADStanta.Org.

Thiên Đức