Công ty đường sắt Nhật Bản đang triển khai thử nghiệm camera AI tại nhà ga Kyoto để kịp thời hỗ trợ người khuyết tật và khiếm thị.

Một công ty đường sắt và một công ty công nghệ thông tin ở Nhật Bản đang cùng tiến hành thử nghiệm camera trí tuệ nhân tạo tại một ga tàu ở thành phố Kyoto để nhận diện người khiếm thị và người đi xe lăn nhằm thông báo cho nhân viên nhà ga trong thời gian thực nếu cần hỗ trợ, theo Mainichi.

Hikvision
(Ảnh minh họa/Shutterstock)

Thử nghiệm đang được thực hiện tại ga Gion-shijo ở phường Higashiyama, thành phố Kyoto bởi Keihan Electric Railway Co. và Apprhythm Inc., cả hai đều có trụ sở chính tại thành phố Osaka.

Để thử nghiệm, bốn camera AI đã được lắp đặt trên trần của 11 cửa soát vé tự động. Chúng sẽ thu thập hình ảnh để AI có thể học cách xác định người dùng gậy và người đi xe lăn qua cửa soát vé.

Hệ thống AI sau đó sẽ gửi thông báo thời gian thực đến điện thoại thông minh của nhân viên trạm và máy tính của trạm từ tháng 4. Nhân viên đường sắt có mặt trên sân ga Gion-shijo suốt cả ngày trừ sáng sớm và đêm khuya, và hệ thống sẽ cho phép nhân viên dễ dàng nói chuyện với hành khách khuyết tật và hỗ trợ họ ngay lập tức nếu cần thiết.

Độ chính xác của AI sẽ được cải thiện dần cùng với việc gia tăng số hình ảnh lặp đi lặp lại thu thập. Ước tính khoảng 56.000 hành khách đi qua ga Gion-shijo mỗi ngày, con số cao nhất trong số các ga tại Kyoto. Keihan Railway coi đây là “điểm mô hình công nghệ thông tin và truyền thông” – một dự án trọng điểm giúp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và đem lại tiện ích tốt nhất cho người dân.

Trong khi đó tại bên kia bờ biển Hoa Đông, chính quyền Trung Quốc đã hoàn thành lắp đặt hơn 200 triệu camera trên khắp cả nước để kiểm soát 1,4 tỷ cư dân.

Tất cả mọi người dân sẽ bị theo dõi kiểm soát qua hệ thống máy tính thông minh kết hợp với camera giám sát AI. Các camera này được trang bị khả năng nhận dạng khuôn mặt, quét cơ thể và theo dõi địa lý để liên tụ theo dõi tới từng người dân và chấm điểm họ.

Camera giám sát
(Ảnh minh họa: Wit Olszewski/Shutterstock)

Các mô hình thí điểm “Tín nhiệm xã hội” tại Trung Quốc đang cấp cho mỗi công dân mức điểm 800 khởi đầu. Sau đó trừ hoặc cộng điểm dựa trên dữ liệu giám sát.

Với “điểm số công dân” thuộc nhóm cao, bạn sẽ nhận đãi ngộ VIP tại các khách sạn và sân bay, được cho vay với lãi suất thấp và dễ dàng vào học tại các trường đại học hàng đầu hay nhận công việc tốt nhất. Ngược lại, những người ở nhóm điểm thấp phía dưới có thể bị đẩy ra ngoài vòng xã hội, bằng những cách như hạn chế cho sử dụng xe bus, tàu điện ngầm, cấm đi du lịch, cấm vay vốn hoặc làm các công việc thuộc chính phủ.

Đây có lẽ là dự án kỹ thuật mang tính xã hội lớn nhất từ trước tới nay, để cố gắng kiểm soát và đưa cuộc sống của hơn một tỷ người vào nề nếp. Nếu thành công, nó sẽ là chế độ “độc tài kỹ thuật số” đầu tiên trên thế giới.

Hoài Anh

Xem thêm: