Hãng sản xuất đồ chơi nổi tiếng Lego đang hướng tới việc sử dụng vật liệu bền vững hơn để sản xuất ra các sản phẩm biểu tượng của mình. Trong tuần này, họ đã công bố mẫu xếp hình đầu tiên được làm hoàn toàn từnhựa tái chế.

Hôm thứ Tư 30/6 vừa qua, Lego loan tin thiết kế mới nhất, cũng là thiết kế được làm từ vật liệu tái chế đầu tiên của họ, đã vượt qua các yêu cầu kiểm định nghiêm ngặt về chất lượng và độ an toàn sau một số lần thử nghiệm thất bại vì chưa đủ độ bền. Công ty này gọi đây là “bước tiến mới nhất trong hành trình tạo ra các sản phẩm Lego từ vật liệu bền vững.”

Mẫu mới nhất này được sản xuất từ nhựa polyethylene terephthalate (PET) tái chế từ những vỏ chai nhựa bỏ đi. Công ty cho biết, các nhà khoa học và kỹ sư của họ đã thử nghiệm hơn 250 loại vật liệu PET khác nhau, cũng như hàng trăm công thức nhựa khác, trước khi chốt lại cho mẫu mới nhất này. 

Thứ nhựa mua từ các nhà cung cấp ở Mỹ này đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm và Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu phê duyệt. Trung bình, một chai nhựa PET loại một lít cung cấp đủ nguyên liệu thô cho 10 miếng Lego kích cỡ 2×4.

Tim Brooks, Phó chủ tịch phụ trách vấn đề môi trường của Lego cho biết:Chúng tôi rất vui mừng với bước đột phá này. Thách thức lớn nhất trên chặng đường phát triển bền vững của chúng tôi là tìm tòi và đổi mới các vật liệu có độ bền, chắc và chất lượng cao như những sản phẩm hiện có – và phù hợp với các tiêu chí mà LEGO theo đuổi trong hơn 60 năm qua. Với mẫu mới này, chúng tôi có thể tự hào về tiến bộ mà chúng tôi đang đạt được.”

Lego
Mẫu xếp hình mới bền vững hơn được làm từ nhựa tái chế. (Ảnh: LEGO)

Nhưng chớ vội đến cửa hàng đồ chơi gần nhất, vì Lego cho biết sẽ phải mất “một thời gian nữa” trước khi những sản phẩm mới được sản xuất hàng loạt để bán ra thị trường. Giai đoạn thử nghiệm tiếp theo, bao gồm phát triển thêm công thức PET đang chờ cấp bằng sáng chế, dự kiến ​​sẽ mất ít nhất một năm nữa.

Lego đã dần dần chuyển hướng sang kinh doanh bền vững trong những năm qua. Tháng 11 năm ngoái, công ty đã thông báo họ sẽ ngừng sử dụng túi nilon trong hộp đồ chơi và thay thế bằng túi giấy sau khi nhận được thư từ các khách hàng trẻ em yêu cầu giảm sử dụng nhựa.

Chúng tôi biết trẻ em quan tâm đến môi trường và muốn chúng tôi làm cho các sản phẩm của mình bền vững thân thiện với môi trường hơn. Mặc dù phải mất một thời gian nữa các em mới có thể chơi với những miếng xếp hình làm từ nhựa tái chế, nhưng chúng tôi muốn cho các em biết rằng chúng tôi đang thực hiện và luôn đồng hành cùng các em”, ông Brooks nói. 

Thử nghiệm và thất bại là một phần quan trọng của việc học hỏi và đổi mới. Cũng giống như trẻ em chơi lego ở nhà: xây lên, dỡ ra rồi lại xây lại, chúng tôi cũng đang làm như vậy trong phòng thí nghiệm của mình.”

Ngọc Chi (Theo CBS News)

Xem thêm: