Hoa Lan Vịt là một loài hoa độc đáo và xinh đẹp, được xem là một trong những “họa sĩ ấn tượng” nhất của thiên nhiên. Loài hoa có hình dáng trông giống như một con vịt đang bay này có nguồn gốc từ vùng hoang dã của Úc, đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người yêu hoa.

Loài hoa lan độc đáo này có tên khoa học là Caleana Major, thường nở vào khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau, khi hoa nở sẽ có màu tím, đỏ thẫm và xanh lá. Mọi người có thể ngắm nhìn hoa Lan Vịt ở những khu rừng rộng lớn tại các bang Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria và New South Wales của Úc.

Hoa Lan Vịt
(Ảnh: Shutterstock)

Ông Karen Groeneveld từ lâu đã quan sát các nhóm thực vật nhỏ ở New South Wales. Ông cho biết loài cây này có chiều cao lên đến 50,8 cm nhưng hoa của nó chỉ có kích thước khoảng 1,27-1,9 cm. 

Ông chia sẻ với tờ ABC rằng: “Loài hoa này trông giống như một con vịt bay qua và đáp trên lá cây. Đây là hình ảnh mang tính biểu tượng nhất.”

Người ta cho rằng mô tả về loài hoa lan này lần đầu tiên được nhắc đến bởi nhà thực vật học Robert Brown vào năm 1810 và được công bố trong quyển sách có tên “Prodromus Florae Novae Hollandiae et Insulae Van Diemen”.

Ngoài có hình dáng bắt mắt, hoa Lan Vịt còn có nhiều đặc điểm riêng biệt khác. Theo quyển “Mẹo làm vườn”, hoa Lan Vịt đã tiến hóa nhằm thu hút những con ong cắn lá Rhogogaster đực. Đối với những con ong đực này, đóa hoa Lan Vịt trông giống như ong cái, khi chúng tiếp cận phần “mỏ” của hoa thì sẽ bị mắc kẹt và chỉ có thể thoát ra bằng cách xuyên qua phấn hoa.

hoa lan vit 1
(Ảnh: Shutterstock)

Tuy nhiên không may là hoa Lan Vịt là loài hoa hiếm, do môi trường sống bị phá hủy và số động vật trung gian truyền phấn hoa bị suy giảm nên loài hoa này đã được liệt vào danh sách những loài thực vật cần được bảo vệ của Úc.

Có người đã thử trồng loài hoa này ở những khu vực ngoài nước Úc nhưng đều không thành công, loài hoa này cũng rất khó sống được ở những khu vực khác. Quá trình sinh trưởng của hoa Lan Vịt chủ yếu dựa vào một loài nấm chỉ được tìm thấy trong môi trường sống tự nhiên của chúng tại các khu rừng bạch đàn ở miền nam và miền đông nước Úc. Các nhà nghiên cứu cho rằng những loại nấm này có thể giúp hoa Lan Vịt tránh bị nhiễm bệnh và giúp cây khỏe mạnh.

hoa lan vit 2
(Ảnh: Shutterstock)

Tuy việc trồng loài hoa này rất khó khăn và muốn đến được nơi chúng sinh sống để ngắm những đóa hoa xinh đẹp cũng không dễ dàng, nhưng vẫn có một cách để sở hữu hoặc ngắm nhìn loài hoa đặc biệt này – đó chính là sở hữu bộ tem phiếu in hình hoa Lan Vịt được chính phủ Úc phát hành từ năm 1986.

Minh Ngọc

Xem thêm: