Theo thống kê năm 2020, công ty Louis Vuitton chiếm vị trí thứ 9 trong số các thương hiệu đắt giá nhất thế giới. Doanh thu bán hàng hằng năm của hãng là 15 tỷ đô la.

Cậu bé Louis Vuitton sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, năm 10 tuổi đã phải làm việc để giúp đỡ cha dượng, và khó có thể ngờ rằng 166 năm sau, tên của cậu đã trở thành một trong những thương hiệu bậc nhất trong phân khúc hàng hóa xa xỉ. 

Louis Vuitton
(Ảnh: Wikimedia)

Dưới đây là 17 sự thật về thương hiệu Louis Vuitton không phải ai cũng biết:

1. Louis Vuitton sinh năm 1821 tại một ngôi làng nhỏ ở miền đông nước Pháp. Cha của ông là một nông dân (hoặc thợ mộc) còn mẹ làm nghề chằm nón. Cha mẹ ông mất sớm, Louis có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với mẹ kế.

2. Khi Louis tròn 13 tuổi, cậu bỏ nhà đi bộ đến Paris vì quá mệt mỏi với thái độ hà khắc của mẹ nuôi. Trong 2 năm, suốt quãng đường dài 470km, cậu bé tự kiếm thu nhập nhờ các công việc lặt vặt.

3. Sau khi đến thủ đô, Louis học việc dưới quyền của Marechal – người sản xuất vali du lịch cho những người giàu có trong thời kỳ cách mạng công nghiệp. Louis làm việc suốt 17 năm cho Marechal.

Famille Vuitton 1888
(Ảnh: Wikimedia)

4. Bắt đầu từ năm 1853, Louis Vuitton trở thành nhà sản xuất đồ đựng cá nhân cho Nữ hoàng Pháp, Eugenie de Montijo (vợ của Napoléon Bonaparte III). Bà là người đã đưa nhiều khách hàng giàu có và quyền lực đến với Louis. Họ cũng chính là khách hàng quen thuộc của ông cho đến cuối sự nghiệp.

5. Năm 1854, Louis Vuitton mở doanh nghiệp riêng với cửa hàng đầu tiên ở Paris. Tấm biển tại cửa hàng giới thiệu rằng: “Đóng gói an toàn cho những vật dễ vỡ nhất. Chuyên đóng gói thời trang”. Chiếc vali lý tưởng được ông định hướng là phải có hình dáng phẳng phiu, không có cạnh tròn và không có chi tiết thừa. Hơn nữa vali của Vuitton không thấm nước.

Vali Vuitton
(Ảnh: Sorbis/Shutterstock)

6. Công việc phát triển nhanh chóng khiến Louis Vuitton phải mở thêm một xưởng ở Asnières-sur-Seine. Lúc đầu, xưởng này chỉ có 20 công nhân.

7. Các sản phẩm của nhà thiết kế trở nên phổ biến trên toàn thế giới và được coi là tiêu chuẩn về chất lượng và độ tin cậy. Năm 1885, Louis Vuitton mở cửa hàng đầu tiên ở London (Anh), tiếp theo là ở New York và Philadelphia (Mỹ).

8. Năm 1886, Louis Vuitton cùng con trai Georges đã phát minh và được cấp bằng sáng chế cho một loại khóa mới. Họ tự tin vào độ an toàn của nó và thậm chí còn thách thức ảo thuật gia nổi tiếng Harry Houdini thoát ra khỏi một chiếc rương Louis Vuitton bị khóa kín. Houdini đã không chấp nhận lời đề nghị và việc từ chối của anh ấy đã giúp chứng minh sự hoàn hảo của phát minh.

9. Năm 1901, Georges tiếp tục điều hành việc kinh doanh sau khi cha qua đời. Công ty Louis Vuitton cho ra mắt chiếc túi Steamer. Ban đầu, nó được định hướng là một loại túi để vận chuyển quần áo bẩn.

10. Những chiếc túi Louis Vuitton phổ biến đến mức chẳng bao lâu chúng đã bị làm giả và cần phải làm gì đó để chứng minh rằng chúng là hàng thật. Năm 1896, Georges tạo ra họa tiết chữ lồng nổi tiếng được in trên vải jacquard.

tui xach Louis Vuitton
(Ảnh: DELBO ANDREA/Shutterstock)

11. Công ty có chính sách không khoan nhượng với các món hàng giả. Họ sẽ kiện nếu bắt gặp bạn đeo một chiếc túi Louis Vuitton giả, đặc biệt nếu bạn chính là người bán túi.

12. Với khách hàng quan trọng và sự kiện quan trọng, công ty sẽ tạo ra các mặt hàng chuyên biệt. Diana Vishneva – nữ diễn viên ba lê hàng đầu trong vũ đoàn Mariinsky Ballet đã sở hữu một chiếc Louis Vuitton có in tên viết tắt của mình. 

13. Sản phẩm của công ty được làm từ da tự nhiên và nhiều loại vải được sản xuất đặc biệt.

14. Các cửa hàng của hãng luôn nằm trong các trung tâm thương mại sang trọng. Một số hàng hóa của Louis Vuitton chỉ dành cho khách hàng VIP.

15. Bắt đầu từ năm 1998, hãng Louis Vuitton không chỉ sản xuất vali mà còn sản xuất quần áo, giày dép, phụ kiện và đồ trang sức.

16. Vào năm 2019, thương hiệu này đã thiết kế hộp đựng đồ du lịch cho Vòng chung kết ‘Giải vô địch thế giới Liên minh huyền thoại’ ở Paris.

17. Các bậc thầy của Louis Vuitton đã tạo ra một chiếc vali được thiết kế đặc biệt để vận chuyển 13 phiên bản của những quả bóng thi đấu chính thức năm 1970. Họ còn làm một chiếc độc quyền khác để kỷ niệm World Cup 2018 diễn ra ở Nga. 

Theo Brightside
Minh Minh

Xem thêm: