Ông Alexander Yudin (69 tuổi) ở thị trấn Timashevsk, Nga, đã chế tạo ra hệ thống thang máy sử dụng năng lượng mặt trời để có thể tự di chuyển ra vào căn hộ ở tầng 3 sau khi không may mất đi 1 chân do tai nạn giao thông, còn chân kia cũng không “nghe lời” sau khi ông bị ngã.

di chuyển
Ông Alexander Yudin tự mình chế tạo thang máy dùng năng lượng mặt trời. (Ảnh minh họa: Diyana Dimitrova/Shutterstock)

“Trong tình trạng bó bột, tôi đã nghĩ làm cách nào để mình không phải nằm một chỗ và thoát khỏi tình cảnh này. Em tôi đã lắp mạng Internet để tôi có thể sử dụng trên giường, nên tôi tìm hiểu xem mình có thể làm gì. Tôi cần thêm 1 người nữa để hỗ trợ mình. Kể cả khi ngồi dậy, tôi vẫn cần thêm 1 người để đưa tôi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, mọi người đều phải đi làm nên không làm theo cách đó được. Tôi đã nghĩ rất nhiều về điều này và quyết định làm thang máy”, ông Yudin chia sẻ quá trình tự thiết kế chiếc thang máy của mình.

Thang máy để di chuyển do ông chế tạo lấy năng lượng mặt trời từ những tấm pin năng lượng gắn bên hông căn nhà và mất khoảng vài tháng để hoàn thành công trình này.

“Tôi không muốn cứ nằm dài ở nhà và chờ đợi điều gì đó xảy ra, chờ đợi người khác mang đồ ăn cho mình, hoặc ở trạng thái bất động, ngồi bên ban công và nhìn ra ngoài. Giờ tôi đã có việc làm, tôi có thể gặp gỡ mọi người, tự lái xe, giao tiếp với mọi người. Giao tiếp chính là cuộc sống”, ông Yudin chia sẻ.

Theo Inside Edition,

Phan Anh

Xem thêm: