Bà Maye Musk (74 tuổi), mẹ của tỷ phú Elon Musk, gần đây đã đăng bài viết trên Twitter, chia sẻ chuyến đi của mình đến Trung Quốc. Từ những hình ảnh được bà chia sẻ, không khó để nhận thấy bà rất yêu thích văn hóa và lịch sử lâu đời của Trung Hoa.

Được biết, bà Maye Musk đã đến thăm Trung Quốc được nửa tháng. Sau khi thăm nhiều nơi như Quảng Châu, Hạ Môn, Vũ Hán, Thành Đô, v.v, bà cho biết: “Tôi ở Trung Quốc rất vui vẻ, mọi người rất thân thiện.”

Vào ngày 31/3, mẹ của ông Musk đã đến Vũ Hán và cập nhật tin tức một lần nữa trên các nền tảng xã hội Twitter và Instagram, bà chia sẻ những trải nghiệm tham quan du lịch của bà ở Vũ Hán với cư dân mạng.

Bà và nhóm đi cùng đã đến bờ sông, xem các tác phẩm điêu khắc và đến Bảo tàng Hải quan và nơi ở trước đây của bà Tống Khánh Linh, bà Maye bị cuốn hút bởi lịch sử lâu đời của Trung Quốc.

Bà Mayer Musk là một trong những bà mẹ thành công nhất thế giới, cả 3 người con của bà đều là tỷ phú. Theo dữ liệu, bà từng đoạt giải trong một cuộc thi sắc đẹp và theo nghề người mẫu, xuất bản cuốn tự truyện “A Woman Makes a Plan” vào năm 2020. Những câu chuyện nhân sinh cuộc đời phong phú và tuyệt vời đã khiến bà được nhiều người biết đến.

Ông Musk lên kế hoạch bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc vào tháng Tư

Reuters dẫn các nguồn tin ngày 31/3 cho biết, Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk, có kế hoạch thăm Trung Quốc sớm nhất là vào tháng Tư năm nay. Theo các nguồn tin, ông Musk có kế hoạch đến thăm các cơ quan chính phủ có liên quan của Trung Quốc trong chuyến đi của mình.

Nếu chuyến thăm Trung Quốc của ông Musk thành hiện thực, đây sẽ là chuyến đi đầu tiên của ông đến Trung Quốc kể từ sau đại dịch.

Tuy nhiên, cả Tesla và Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc đều không trả lời yêu cầu bình luận về việc này.

Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai của Tesla sau Mỹ. Nhà máy Gigafactory Thượng Hải hiện là trung tâm sản xuất lớn nhất thế giới của Tesla. Lần cuối ông Musk đến thăm Trung Quốc là vào đầu năm 2020, trong chuyến thăm này, ông thể hiện kỹ năng khiêu vũ của mình trên sân khấu tại một sự kiện ở nhà máy Gigafactory Thượng Hải, sự kiện này đã thu hút rất nhiều sự chú ý trên Internet.

Đương nhiệm Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trước đây từng là Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Tờ Financial Times của Anh từng đưa tin rằng thành tích thương mại mang tính biểu tượng của ông Lý Cường là thuyết phục được ông Musk xây dựng nhà máy ở nước ngoài đầu tiên của Tesla tại Thượng Hải.

Tesla hiện đang phải vật lộn với một loạt vấn đề mà hãng gặp phải ở Trung Quốc, chẳng hạn như việc hoãn kế hoạch tăng gấp đôi công suất sản xuất tại nhà máy ở Thượng Hải.