Bốn chú gấu ngựa từng đi xe đạp, trồng cây chuối và mặc váy xòe nhảy múa trong các rạp xiếc giờ đã bỏ lại những ngày trình diễn xiếc thú sau lưng mình. Giờ đây, các chú đều được đưa tới một khu bảo tồn động vật.

gấu ngựa
(Ảnh: Chụp màn hình)

Các chú giờ đây không còn là thành viên của Rạp xiếc Trung ương Hà Nội nữa, mà đã được giao lại cho Tổ chức Hỗ trợ Động vật Hoang dã Animals Asia. Ớt, Nghệ, Tiêu và Gừng đã được chuyển tới Khu Bảo tồn Gấu Việt Nam gần đó do tổ chức này quản lý.

Lần đầu tiên sau nhiều năm qua, bốn chú gấu xinh đẹp này sẽ được tiếp xúc với tự nhiên, không gian mở và được cảm nhận cỏ tươi rậm rạp ngay dưới chân mình”, Heidi Quine, chủ nhiệm nhóm khám chữa bệnh và nhóm gấu tại khu bảo tồn nêu trên cho biết.

Chúng sẽ được tự do quyết định làm gì, vào thời điểm nào. Chúng sẽ có thể thực hiện những hành vi tự nhiên của mình như leo, tìm kiếm thức ăn, đào đất và chơi với những bạn bè mới của mình. Chúng sẽ không bao giờ bị ép phải mặc váy hay diễn trò để tiêu khiển cho người khác nữa”.

Bốn chú gấu giờ đang được ở một khu bảo tồn rộng 11 hécta có hồ bơi, cây cối, võng và rất nhiều thứ để leo trèo. Chúng sẽ ngay lập tức được các bác sỹ thú y và người trông giữ kiểm tra, cũng như cho ăn nhiều loại thức ăn tươi khác nhau.

Những người giải cứu nói họ đặt tên các “cư dân” mới theo tên các loại gia vị “để kỷ niệm những trải nghiệm phong phú và sống động đang chờ đợi các chú gấu kia”.

Có thể sẽ cần một chút thời gian trước khi những hậu quả về cảm xúc và cơ thể của việc trình diễn bắt đầu phai nhạt đi và chúng bắt đầu tin tưởng những người nuôi mới của mình.

Gấu ngựa ở Việt Nam thường được nuôi trong các trang trại gấu để lấy mật. Hành vi này là bất hợp pháp ở Việt Nam nhưng vẫn còn rất nhiều lỗ hổng tồn tại. Bên cạnh đó, nhiều chú gấu ngựa vẫn đang bị lạm dụng để mua vui cho khán giả bên đường.

Ớt, Nghệ, Tiêu và Gừng là 4 chú gấu ngựa còn sót lại tại Rạp xiếc Trung ương Hà Nội.

Năm 2019, Animals Asia cũng đã vận động để thả 2 chú gấu con bị bắt giữ bất hợp pháp và bị đưa vào rạp xiếc. Một con bị mất răng và một con có một vết xước trên cổ tay, rất có thể từ việc chúng bị bắt trong tự nhiên. Mặc dù chưa tới 1 tuổi khi được giải cứu, nhưng mấy chú gấu cái này đã buộc phải chạy xe máy, đi bằng 2 chân sau và gánh xô.

Năm 2017, tổ chức này đã công bố một báo cáo về những ảnh hưởng tiêu cực đến thể chất và tinh thần với động vật trong rạp xiếc. Bộ Văn hóa Việt Nam sau đó đã ra quyết định yêu cầu tất cả các rạp xiếc dần chấm dứt việc sử dụng các động vật hoang dã trong biểu diễn.

Kể từ đó, Animals Asia cho biết 15 rạp xiếc đã từ bỏ hoàn toàn việc sử dụng động vật hoang dã và nhiều nơi khác đang dần chấm dứt việc này. Tuy nhiên, vẫn còn 2 nơi đang sử dụng gấu.

Thái độ ở Việt Nam đang thay đổi. Các trường học bắt đầu từ chối cho học sinh tới xem xiếc thú và hơn 32.000 người Việt Nam đã ký thỉnh nguyện chấm dứt sử dụng động vật hoang dã để giải trí. Đây là kết quả trực tiếp từ cách tiếp cận bền bỉ nhưng đầy hợp tác của chúng tôi khi làm việc với giới chức và cộng đồng. Như chúng tôi đã chứng kiến hết lần này tới lần khác, liệu pháp duy nhất cho tất cả mọi thứ mà chúng ta muốn thay đổi trong thế giới này, chính là lòng tốt”. Tuan Bendixsen, giám đốc Animals Asia Vietnam cho biết.

Theo TreeHugger,

Hạ Chi

Xem thêm: