Một bức ảnh đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội gần đây cho thấy một nhóm người đàn ông Ấn Độ đang khiêng một cái cây đã được nhổ cả gốc đi trồng ở nơi khác để tránh cho nó khỏi bị chặt hạ. Các cư dân mạng đã hết lời khen ngợi những người này vì sự nỗ lực để bảo vệ môi trường của họ.

Tài khoản Twitter có tên Sanjay Kumar sống ở bang Jharkhand của Ấn Độ mới đây vừa chia sẻ bức ảnh này cùng lời viết: “Một bức ảnh đáng giá hơn cả ngàn lời nói!”

Trong bức ảnh này có 6 người đàn ông đang dùng cây gậy gỗ dài để khiêng một cái cây được nhổ cả gốc. Họ định đưa nó đi trồng ở nơi khác để nó không bị người ta chặt hạ.

Ngày nay, vấn nạn phá rừng ngày càng trở nên nghiêm trọng, công cuộc trồng cây và ngăn chặn nạn phá rừng đã trở thành một vấn đề quan trọng trong việc duy trì hệ sinh thái và môi trường sống. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi những “người lính bảo vệ môi trường” này lại được cộng đồng mạng khen ngợi.

Có người nói: “Rõ ràng là di dời cây đi chỗ khác thì tốt hơn là chặt cây.” Người khác thì cho biết: Họ là những người tiên phong trong việc bảo vệ môi trường thực sự, họ xứng đáng để chúng ta tôn trọng vì họ thật sự yêu quý đời sau của chúng ta.”

Nói đến việc “chuyển nhà” cho cây, những người Ấn Độ này đã dùng sức người để vận chuyển cây, nhưng nếu gặp phải những cái cây lớn hơn thì có thể sẽ khá khó khăn, hơn nữa cũng sẽ mất rất nhiều sức lực.

Công ty Dutchman Industries của Canada đã nghiên cứu và cho ra đời loại máy có thể di chuyển những cái cây to để giảm việc phải dùng sức người, đồng thời có thể giảm thiểu nạn chặt cây.

Loại máy có tên “Dutchman Curved Loader Mount Tree Spade” được trang bị 4 cái xẻng lớn, khi máy xúc xuống đất sẽ đào được cả gốc cây lên. Sau khi di chuyển cây đến nơi thích hợp, chiếc máy này lại đặt cái cây xuống vị trí đất đã được đào sẵn.

Xẻng của loại máy này có các kích thước 66, 90, 100 inch, có thể dùng được cho các loại cây có kích thước khác nhau.

Việt Anh (Theo Epoch Times)

Xem thêm: