Suốt nhiều năm chật vật sinh sống cùng mẹ sau khi bố mất, cô gái 22 tuổi bất ngờ nhận tin mình được thừa kế 1 tỷ đô la từ người bà nội quá cố người Mỹ.

Theo Next Shark đưa tin, Erica Jasmine Baldwin Gibson là con lai 2 dòng máu Thái Lan – Mỹ. Bà Prakong (mẹ của Erica) gặp gỡ ông Kendrick Baldwin Gibson (bố của Erica) khi làm việc tại một thẩm mỹ viện ở thành phố Bangkok (Thái Lan) từ nhiều thập kỷ trước. Vượt qua thử thách về địa lý và văn hóa, ông ngỏ lời muốn kết hôn với bà rồi hai người chuyển sang Mỹ sinh sống. Họ xây dựng tổ ấm tại hòn đảo Hawaii. Không lâu sau đó, cô con gái Erica ra đời.

Thế nhưng, sóng gió bất ngờ ập đến khi ông Kendrick mắc bệnh ung thư và qua đời vào năm 2000. Bà Prakong cho biết trong 3 năm điều trị ung thư, vợ chồng bà phải tiêu tốn rất nhiều tiền, thậm chí bà không còn đủ kinh phí để làm đám tang cho chồng. Mẹ của ông Kendrick đã gửi tiền lo tang lễ cho con trai, sau đó thì bà Prakong không dám làm phiền hay nhờ vả và cũng không tìm hiểu gì thêm về mẹ chồng Dextra Baldwin Gibson.

thừa kế
Bà nội quá cố và cô bé Erica khi còn nhỏ. (Ảnh: Youtube/Thairath)

Bắt đầu từ lúc đó, bà Prakong và con gái Erica phải chật vật để kiếm sống qua ngày. Khi chỉ còn 100 USD, bà phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ một nhà thờ để nuôi Erica. Bà Prakong sau đó đã đệ đơn xin trợ giúp từ chính phủ Mỹ và nhận được 2.000 USD. Bà dùng số tiền này để thu mua gỗ từ Thái Lan sang để bán kiếm lời. Cô bé Erica không học đại học mà ở nhà phụ mẹ bán hàng. Công việc làm ăn khá thuận lợi nên họ tự mở được một nhà hàng trên đảo Kauai.

Sau nhiều năm sống trong nghèo khổ, bỗng cô gái Erica khi đó 22 tuổi nhận được tin mình được thừa kế 1 tỷ USD (hơn 23 nghìn tỷ VNĐ) từ bà nội quá cố Dextra Baldwin Gibson. Bà qua đời từ năm 2010 nhưng mãi đến tận năm 2017, Erica mới biết về di chúc và số tài sản bà đã để lại cho mình. Cụ thể, bà Dextra ghi rõ trong di thư rằng Erica là người thừa kế tài sản của bà, gồm trái phiếu và cổ phiếu từ công ty dầu mỏ của gia đình.

Tuy đã trở thành tỷ phú USD, mẹ con Erica vẫn chăm chỉ tự lực kinh doanh, không ỉ lại số tiền thừa kế. Erica quyết định đi học đại học vì giờ gia đình cô không còn gánh nặng kinh tế nữa. Bà Prakong phát hiện có nước khoáng bên dưới mảnh đất mẹ bà sở hữu ở Thái Lan nên đang ấp ủ cả ước mơ kinh doanh nước khoáng. Bà Prakong và con gái Erica còn rất tích cực làm từ thiện. Hai người đã quyên góp 100.000 baht cho Trung tâm Phúc lợi Phaya Thai ở Thái Lan để chăm sóc trẻ mồ côi.

Minh Minh

Xem thêm: