Một trận động đất mạnh xảy ra ở Croatia vào tháng 12 năm ngoái, sau đó các “hố tử thần” với nhiều kích thước khác nhau xuất hiện như nấm mọc sau mưa, trong số đó có rất nhiều hố xuất hiện bên cạnh nông trại hoặc nhà ở, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Chính quyền địa phương đã đưa ra cảnh báo về vấn đề này.

Theo tờ AP đưa tin, trận động đất mạnh 6.4 độ richter này đã xảy ra ở khu vực miền Trung Croatia vào ngày 29/12 năm ngoái khiến 7 người thiệt mạng, tâm chấn nằm cách thủ đô Zagreb khoảng 46 km về phía Tây Nam.

Trong 2 tháng vừa qua đã có khoảng 100 cái “hố tử thần” xuất hiện ở khu vực xảy ra động đất khiến rất nhiều nhà khoa học tìm đến để tiến hành điều tra và nghiên cứu.

Mặc dù việc xuất hiện các hố sụt sau động đất là không hề hiếm thấy, nhưng số lượng và tốc độ xuất hiện của những cái hố này khiến người dân địa phương cảm thấy rất kinh ngạc.

Các chuyên gia địa chất cho biết, hố sụt thường phải mất vài năm cho đến vài chục năm mới hình thành, nhưng động đất sẽ đẩy nhanh tốc độ hình thành của chúng.

Chuyên gia địa chất Josip Terzic tại Cơ quan Khảo sát Địa chất Croatia cho biết hố sụt xuất hiện do đất trên đá vôi thấm vào mạch nước ngầm.

Khi một số “hố tử thần” xuất hiện gần đất nông nghiệp hoặc nhà ở tại miền trung Croatia, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân chú ý an toàn. Một giáo viên có tên Nenad Tomasevic sống ở làng Mecencani đã bày tỏ quan điểm của mình về sự việc này.

Anh cho biết vốn dĩ động đất đã rất đáng sợ rồi, lại còn các hố sụt này xuất hiện sau động đất nữa.

“Các chuyên gia cho biết dù sao thì các hố sụt này sẽ hình thành một cách tự nhiên theo thời gian, nhưng không may là trận động đất đã thúc đẩy nhanh quá trình này.”

Cùng với sự ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, trận động đất và các dư chấn của nó cũng như những “hố tử thần” liên tục xuất hiện này khiến người dân ở khu vực bị thiên tai cảm thấy vô cùng khổ sở.

Thanh Trúc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: