Đại học California tại thành phố Davis sẵn sàng trả 75 USD để khuyến khích sinh viên ở nguyên tại địa phương trong kỳ nghỉ xuân (từ ngày 22-24 tháng 3).

Năm nay, nhiều trường đại học phải cắt giảm hoặc hủy bỏ hoàn toàn kỳ nghỉ xuân để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Trung bình, mỗi sinh viên chi khoảng 620 USD cho kỳ nghỉ xuân. Số tiền trợ cấp 75 USD không lớn nhưng vẫn đủ để khuyến khích một số người xem xét lại kế hoạch du lịch của mình.

sinh vien
(Ảnh minh họa/Antonio Guillem/Shutterstock)

“Theo hướng dẫn của tiểu bang, [chúng ta] nên hạn chế các chuyến du lịch không cần thiết. Ở nguyên tại địa phương là việc nên làm, thể hiện trách nhiệm của các bạn trong việc làm giảm sự lây lan của COVID-19“, đại diện của trường Đại học California tại Davis viết trong một bài đăng trên Facebook.

Nhà trường cung cấp 4 loại trợ cấp cho sinh viên, chỉ được quy đổi tại các doanh nghiệp địa phương ở thành phố Davis: “Hoạt động tích cực, Hoạt động nghệ thuật, Cải thiện nhà cửa và Hãy ở lại.”

Theo Washington Post, để nhận trợ cấp, sinh viên phải chủ động đăng ký, sinh hoạt toàn thời gian ở thành phố Davis, ở lại Davis trong thời gian nghỉ xuân và thực hiện xét nghiệm COVID trong thời gian đó. 

Sheri Atkinson – phó hiệu trưởng phụ trách đời sống sinh viên nói rằng ban đầu nhà trường dự định cấp tài trợ cho 750 sinh viên nhưng phải nâng con số lên 2.000 vì các sinh viên hưởng ứng rất nhiệt tình.

Giám đốc quan hệ truyền thông của UC Davis, Melissa Lutz Blouin cho biết vào mùa thu năm 2020, trường UC Davis đã tuyển sinh được 40.032 người, bao gồm sinh viên đại học, người học sau đại học và sinh viên chuyên nghiệp (thuật ngữ tiếng lóng chỉ sinh viên ở lại trường trong nhiều năm thay vì đi tìm việc). Hiện tại, có khoảng 50% sinh viên đang sống ở Davis, trong đó có 5.900 sinh viên sống trong khuôn viên trường.

Bà Melissa Lutz Blouin nói với Insider: “Chúng tôi hy vọng [việc trợ cấp] sẽ tác động đến kế hoạch du lịch vào kỳ nghỉ xuân của sinh viên, và chúng tôi cũng hy vọng rằng nó sẽ mang đến tinh thần tích cực cho những em đã chọn ở lại”.

Minh Minh (Theo Insider)

Xem thêm: