Ngày 1/2 theo giờ địa phương, quân đội Myanmar (Miến Điện) bất ngờ phát động đảo chính và bắt giam các quan chức chính phủ cấp cao bao gồm cả bà Aung San Suu Kyi. Trong không khí căng thẳng của cuộc đảo chính, một cô gái Myanmar không hay biết gì vẫn vô tư lắc lư theo điệu nhảy aerobic một cách năng động. Phía sau cô, xe quân sự và xe cảnh sát với đèn xanh đỏ đã được xếp hàng sẵn.

Cô gái Myanmar vô tư nhảy earobic tình cờ chụp được cảnh quân đội đảo chính

Truyền thông nước ngoài đưa tin, vào ngày 1/2, một đoạn video đã được lan truyền trên các nền tảng xã hội như Facebook và Twitter. Trong video, một cô gái Myanmar đeo khẩu trang và mặc đồ thể thao đang nhảy điệu aerobic trên nền nhạc sôi động.

Ở giữa video, bất ngờ lần lượt từng chiếc xe màu đậm chạy qua sau lưng cô gái và tiến vào khu vực cấm. Âm thanh của tiếng còi cảnh sát có thể được nghe thấy một cách yếu ớt.

Phía sau cô gái là rất đông xe quân sự và binh lính trang bị đạn thật, lập chốt chặn đường, không khí vô cùng căng thẳng. Thế nhưng cô gái này dường như hoàn toàn không hay biết phía sau lưng mình đang xảy ra chuyện gì và vẫn tiếp tục đung đưa người theo nhịp điệu earobic tràn đầy năng lượng.

Cảnh quay cực kỳ tương phản này khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy thích thú và đưa lên đăng lại trên Facebook, Twitter. Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, video đã thu được hơn 8 triệu lượt xem.

Cư dân mạng bàn tán về điều “không tưởng tượng nổi”, “có thể làm thành meme của năm 2021”, còn có cư dân mạng hài hước nói: “Đừng để bất cứ điều gì trở thành cái cớ để bạn ngừng tập thể dục”.

Theo báo cáo, vào ngày 1/2, người phát ngôn của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) Myo Nyunt nói với báo chí rằng, một số lãnh đạo cấp cao của đảng cầm quyền, bao gồm Tổng thống Win Myint và nhà lãnh đạo trên thực tế Aung San Suu Kyi, đã bị quân đội bắt giữ.

Nhiều thành viên cấp cao của đảng Myanmar đã bị cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử. Quân đội đã kiểm soát chính phủ và quốc hội ở nhiều nơi tại Myanmar, đồng thời tuyên bố chuyển giao quyền lực quốc gia cho Tổng tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Min Aung HLaing, và ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 năm. Thông tin liên lạc bị gián đoạn trên quy mô lớn ở thủ đô Naypyidaw và những nơi khác.

Người phát ngôn của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ Myo Nyunt kêu gọi quân đội bình tĩnh và hy vọng sự việc sẽ được xử lý theo pháp luật, ông cũng cho biết bản thân có thể bị giam giữ sau đó.

Trong khi giam giữ, các quan chức hàng đầu của chính phủ và đảng cầm quyền quốc gia, quân đội Myanmar đã kiểm soát các đài truyền hình do nhà nước điều hành, đồng thời cắt đứt Internet và các tín hiệu liên lạc khác. Do bất ổn chính trị, Ngân hàng Quốc gia đã tạm thời đóng cửa tất cả các dịch vụ tài chính.

Sau cuộc đảo chính, đường phố của thủ đô Naypyitaw đã bị phong tỏa bởi các phương tiện quân sự và binh lính được trang bị đạn thật. Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar, cũng triển khai một lượng lớn cảnh sát để duy trì trật tự trên các đường phố.

Một số người Trung Quốc địa phương cho biết, tình hình Myanmar hiện nay tuy hỗn loạn nhưng trong thời điểm hiện tại là vẫn an toàn.

Sau cuộc đảo chính, siêu thị ở thành phố Yangon chật cứng người, nhiều người dân đổ xô vào siêu thị mua sắm, nhiều siêu thị đóng cửa sớm, và do mạng internet bị cắt, người dân chỉ có thể dùng tiền mặt để mua hàng.

Đảng Cộng sản Trung Quốc không có kế hoạch di tản Hoa kiều

Mặc dù các cuộc biểu tình quy mô lớn do bà Aung San Suu Kyi kêu gọi chưa diễn ra ở Myanmar, nhưng người Trung Quốc ở nước này đang phải đối mặt với tình hình bất ổn trong tương lai, do đó mọi người đều có chút bàng hoàng.

Ông Đồ Quốc Định (Tu Guoding), Chủ tịch “Phòng Thương mại Chiết Giang” ở Myanmar cho biết, trước khi diễn ra đảo chính, Trung Quốc đã đình chỉ các chuyến bay của các hãng hàng không Đại Lục đến Myanmar ít nhất cho đến ngày 20/2, như Air China, China Southern Airlines và Eastern Airlines. Tuy nhiên, sau cuộc đảo chính, chuyến bay hàng tuần duy nhất giữa Myanmar và Trung Quốc cũng bị đình chỉ. Các nhà chức trách Myanmar dưới sự kiểm soát của quân đội đã thông báo rằng sân bay địa phương sẽ đóng cửa cho đến ít nhất là tháng Năm năm nay.

Tính đến thời điểm báo chí đưa tin, Chính phủ Trung Quốc chưa có bất kỳ hành động nào để di tản Hoa kiều. Đài Á Châu Tự Do đã gọi điện cho Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và nhận được phản hồi rằng, yêu cầu các phóng viên đọc thông báo trên trang web của đại sứ quán và lãnh sự quán để xem có kế hoạch nào tương ứng hay không.

Kết quả là các cuộc gọi của phóng viên đến Đại sứ quán của ĐCSTQ tại Myanmar, chuyển qua mấy bộ phận đều không có người tiếp máy. Các kênh truyền thông địa phương bằng tiếng Hoa ở Myanmar cũng đưa tin rằng sau cuộc đảo chính, ĐCSTQ đã không thông báo về bất kỳ kế hoạch di tản Hoa kiều nào.

Các thành viên của Phòng Thương mại Trung Quốc tại Myanmar cho biết, tất cả các điện thoại địa phương không thể kết nối được và tín hiệu truyền hình cũng bị dừng. Điều mà người Trung Quốc làm ăn ở Myanmar lo lắng nhất là do quân đội đảo chính, các nước phương Tây sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Myanmar, điều này sẽ ảnh hưởng đến các doanh nhân Đại Lục mở nhà máy ở nước này, và tác động này có thể rất tai hại, chẳng hạn như nhà máy sẽ bị đóng cửa và công nhân thất nghiệp.

Hàn Giang Tuyết, Vision Times

Xem thêm: