Vào sáng sớm ngày 5/5 vừa qua, một chuyến bay của Hãng hàng không United Airlines (Mỹ) hạ cánh xuống sân bay Chicago vẫn đang còn lăn bánh trên đường băng thì một nam hành khách đột nhiên đứng dậy mở cửa thoát hiểm và trèo lên cánh máy bay rồi trượt xuống đất. Anh ta đã bị cảnh sát bắt vì “cách xuống máy bay kỳ lạ” này. Rất may là không có ai bị thương trong vụ việc.

mở cửa thoát hiểm máy bay
(Ảnh minh họa: Dirk Daniel Mann / Pixabay)

Theo truyền thông Mỹ đưa tin, vụ việc xảy ra tại Sân bay quốc tế O’Hare (Chicago, bang Illinois) vào khoảng 4:30 sáng ngày 5/5.

Hành khách Randy Frank Davila (57 tuổi) đã đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi trong khi máy bay vẫn còn đang lăn bánh trên đường băng sau khi vừa hạ cánh xuống sân bay. Anh Randy đã đến cửa thoát hiểm thoát hiểm của máy bay và mở ra, sau đó trượt xuống đất từ cánh của máy bay.

Một bản ghi âm của tháp sân bay do NBC 5 Chicago thu được cho biết: “Có người nào đó đã mở cửa thoát hiểm ở cánh sau bên phải. Ai đó ở 21B đã ra khỏi máy bay và đang ở trên đường băng”.

Khi Randy cố gắng rời đi, anh đã bị nhân viên mặt đất của sân bay chặn lại và giao cho cảnh sát. Cảnh sát đã buộc tội anh ta về hành vi liều lĩnh và bắt tạm giam anh ta.

Một phát ngôn viên của sân bay cho biết trong một tuyên bố: “Phi hành đoàn của chúng tôi đã chặn người này bên ngoài máy bay và anh ta đã được giao cho cơ quan thực thi pháp luật. Máy bay sau đó đã đến cổng và tất cả hành khách xuống đất an toàn. Sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn là ưu tiên số một của chúng tôi.”

Sở Cảnh sát Chicago cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã cử các sĩ quan đến xử lý vụ việc và bắt tạm giam người này. Không có ai bị thương trong vụ việc.

Anh Randy là cư dân của Escondido, California. Không ai biết tại sao anh ta lại vội vàng ra ngoài như vậy trong khi máy bay vẫn đang lăn bánh trên đường băng. Anh ta phải xuất hiện tại tòa án Chicago vào ngày 27/6 tới để trả lời về cáo buộc liên quan đến tội danh này.