Một học sinh trung học phổ thông đến từ Florida đã nộp đơn vào 27 trường đại học của Mỹ và được chấp nhận cả 27. Trường Harvard, Stanford và MIT cũng nằm trong danh sách.

Cánh cửa tương lai của Jonathan Walker (18 tuổi, Florida) đang thực sự rộng mở khi cậu nhận được lời mời nhập học từ 27 trường đại học. Hiện cậu đang nắm trong tay tổng giá trị học bổng lên tới 4 triệu USD.

Trước đây, Walker là học sinh của một trường cấp ba ở thành phố Panama, Florida. Khi bắt đầu bước vào cánh cổng đại học, chàng trai được phép thỏa sức lựa chọn các ngôi trường hàng đầu như Harvard, Stanford và MIT. 

“Thật bất ngờ khi thấy họ quan tâm đến em và mong muốn em theo học ngôi trường của họ. Họ đã gửi cho em rất nhiều lời đề nghị nhập học. Em thấy thực sự háo hức.” – Walker nói với ABC News.

Khi còn là học sinh trung học phổ thông, Walker không chỉ chăm học mà còn là một thành viên đầy nhiệt huyết của đội bóng bầu dục trường. 

Nam sinh 18 tuổi cũng đang nghiên cứu để phát triển một thiết bị đeo tay có khả năng hỗ trợ người mù và điếc có thể giao tiếp. 

“Em luôn yêu thích việc tạo ra các thiết bị có thể giúp đỡ mọi người, vì vậy em chắc chắn muốn phát triển đam mê đó xa hơn.” – chàng trai chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với CBS Miami.

Walker cho biết gia đình là hậu phương vững chắc giúp cậu đạt được thành công ngày hôm nay. Các thành viên trong nhà đều rất nhiệt huyết và đam mê khi theo đuổi ước mơ, chính truyền thống đó đã “tiếp lửa” cho chàng trai 18 tuổi này.

Trước đây, cha mẹ đã truyền cho Walker cảm hứng học môn hóa học. Sau này, cậu dần hứng thú với chuyên ngành kỹ thuật. Trong tương lai, cậu thanh niên cũng muốn thử sức với lĩnh vực kinh doanh khởi nghiệp.

“Em đã tìm ra cách để đem sự hiếu kỳ của mình vào khoa học, rồi sau đó mọi thứ hướng tới ngành kỹ sư một cách tự nhiên. Từ đó em hiểu rằng mình có thể ứng dụng kỹ thuật vào thực tiễn để giúp đỡ mọi người. Em cực kỳ quan tâm đến việc tạo ra các thiết bị có thể giúp đỡ những cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn và những người đang gặp phải các vấn đề khó khăn” – Walker nói.