Trộm cắp ở các thành phố du lịch là một vấn đề nhức nhối ở châu Âu suốt nhiều năm nay. Sau đại dịch, các ‘thiên đường du lịch’ mở cửa biên giới để đón khách và vấn nạn này tiếp tục nóng trở lại.

Theo thống kê của Eurostat từ năm 2016 đến 2019 (giai đoạn trước đại dịch), Tây Ban Nha và Bỉ là hai quốc gia có tỷ lệ trộm cắp vặt cao nhất. Trên toàn châu Âu, trung bình cứ 100.000 người thì có 55 người (bao gồm cả khách du lịch và người dân địa phương) bị cướp hoặc mất tài sản. Ở Bỉ, con số này là 146, Tây Ban Nha là 134, Anh là 132 và Bồ Đào Nha là 108. Với tỷ lệ chỉ 7,4/100.000 người từng bị mất trộm, Hungary được cho là quốc gia an toàn nhất.

trộm cắp
(Ảnh: Prostock-studio/Shutterstock)

Trong thời kỳ COVID-19 bùng nổ, ngành du lịch bị đóng băng nên tỷ lệ trộm cướp có giảm xuống, nhưng con số này vẫn rất cao. Ở Tây Ban Nha, tỷ lệ trộm cắp năm 2021 chỉ giảm 34% so với năm 2019.

Năm 2018, tỷ lệ tội phạm ở thành phố Barcelona đã tăng 17% – lập kỷ lục trong thập kỷ này. Theo thống kê chính thức từ Bộ Nội vụ Tây Ban Nha thì cứ mỗi giờ, Barcelona lại có 12 vụ trộm cắp, đặc biệt tập trung ở các điểm nóng du lịch.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha luôn ở mức cao là một trong những nguyên nhân khiến nạn trộm cắp tăng mạnh. Được biết, hơn 40% thanh niên dưới 25 tuổi tại quốc gia này đang trong tình trạng thất nghiệp. Bên cạnh đó, hình phạt đối với kẻ trộm cắp cũng rất nhẹ, không mang tính răn đe. Hành vi trộm cắp tài sản trị giá dưới 400 euro (gần 10 triệu đồng) chỉ bị phạt hành chính với số tiền rất nhỏ. Dù có tái phạm thì cũng không bị phạt nặng hơn. Số lượng người nhập cư (cả hợp pháp và bất hợp pháp) quá đông và khó quản lý cũng dẫn đến nạn cướp bóc tràn lan. Bọn cướp thường hoạt động theo nhóm và sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi nên nạn nhân không có cách nào ngoài đứng nhìn tài sản bị lấy mất. 

Một địa điểm khác cũng khiến khách du lịch ‘khiếp sợ’ là Ý. Năm 2014, có khoảng 180.000 vụ trộm được ghi nhận ở Ý (con số thực tế phải cao hơn gấp nhiều lần vì đây là hành vi phạm tội rất khó kiểm soát). Khách du lịch là con mồi béo bở đối với bọn cướp vì họ không thông thuộc đường phố và thường mang theo nhiều tài sản bên mình.

trộm cắp
(Ảnh: tuaindeed/Shutterstock)

Theo thống kê của Statista, từ tháng 8/2020 đến tháng 7/2021, nước Ý ghi nhận 19.975 vụ trộm cướp trên toàn quốc. Cũng theo trang này, tỷ lệ cướp đường phố ở đây chiếm 54,81%, tỷ lệ cướp ngân hàng 1,09%, nhà cửa 7,49%, hoạt động kinh doanh 15,2%.

Phát biểu vào ngày 30/5, thị trưởng thành phố, ngài Albert Batlle đã công bố một kế hoạch toàn diện mới nhằm biến Barcelona trở thành một điểm đến du lịch an toàn. Ông khẳng định khung hình phạt dành cho tội phạm sẽ được tăng lên đáng kể. Các nhân viên cảnh sát cũng được huấn luyện kỹ hơn để phát hiện ra những vụ cướp tiềm ẩn trước khi kẻ xấu kịp hành động.

Theo giới truyền thông, chỉ trong 2 ngày cuối tuần 20 và 21/5 vừa qua, hơn 80 người đã bị bắt vì tội móc túi tại khu phố Gothic – địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Barcelona.

Để ngăn chặn nạn trộm cắp trong những tháng du lịch cao điểm, thành phố Barcelona đã công bố một chiến dịch cứng rắn vào đầu tháng 6. Chính quyền thành phố thông báo số lượng cảnh sát tuần tra sẽ tăng 12% trên tất cả các tuyến phố lớn, đồng thời những kẻ phạm tội sẽ phải nhận án phạt nghiêm khắc hơn. Chỉ trong nửa tháng, cảnh sát Barcelona đã bắt giữ 14 tên trộm có nhiều tiền án để làm gương cho những kẻ khác. Một số kẻ bị bắt còn là thành viên băng đảng với hơn 100 tiền án.