Vùng đất Trung địa trong thần thoại một lần nữa sống lại trong tuần này khi New Zealand kỷ niệm 20 năm ngày công chiếu bộ phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn” với các buổi chiếu đặc biệt, triển lãm trang phục và trưng bày nghệ thuật.

chúa nhẫn
(Ảnh: Nikolay 007/Shutterstock)

Bộ phim chuyển thể đầu tiên của tác phẩm “Chúa tể của những chiếc nhẫn” và “Người Hobbit” của tác giả JRR Tolkien được công chiếu tại Quảng trường Odeon Leicester ở London vào ngày 10/12/2001, lập tức mang lại sự nổi tiếng cho những ngọn đồi trập trùng của New Zealand, đồng cỏ và rừng rậm – vốn là bối cảnh cho Thần thoại Trung Địa.

Các buổi chiếu nhân dịp kỷ niệm đã được lên kế hoạch tại các rạp chiếu phim ở Auckland và Wellington, bao gồm một buổi chiếu ngoài trời vào thứ Sáu ở Hobbiton, một trang trại cừu và bò cách Auckland khoảng 160 km, nổi tiếng là “quê hương của những người Hobbit”.

Shayne Forrest, tổng giám đốc của Hobbiton cho biết: “Sự kiện này đã cháy vé nhanh hơn bất kỳ sự kiện nào chúng tôi từng làm.”

Những người hâm mộ đến với buổi chiếu đã chuẩn bị trang phục của họ trong gần 12 tháng, Forrest cho biết thêm rằng anh mong đợi sẽ thấy nhiều người ăn mặc như Người Hobbit, Chúa tể Hắc ám Suaron, Orc và Gollums.

Anh Forrest nói: “Chúng tôi có một Sauron đến với bộ giáp đầy đủ và mũ trùm đầu, và anh ta có lẽ sẽ không phù hợp ngồi trên xe buýt của chúng tôi”.

Ngành du lịch của New Zealand đã bị thiệt hại trong 20 tháng qua do đóng cửa biên giới và các hạn chế về đại dịch. Hobbiton đón 650.000 khách du lịch mỗi năm trước đại dịch, nhưng chỉ có 90.000 du khách trong 12 tháng qua. Nhân sự phục vụ tại đây bị cắt giảm từ 320 người xuống còn chỉ còn 50 người. Và những người như anh Forrest kỳ vọng lễ kỷ niệm trong tuần này là một cơ hội để đưa New Zealand lên sân khấu thế giới một lần nữa.

Những người Hobbit có bàn chân đầy lông và tai nhọn sẽ quay lại màn ảnh khi Amazon Studios bắt đầu quay loạt phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn” ở New Zealand vào năm ngoái, một chương trình truyền hình được cho là đắt nhất từng được thực hiện .

Nhưng Amazon cho biết mùa thứ hai của loạt phim truyền hình trị giá hàng triệu đô la sẽ được quay tại Vương quốc Anh, lần đầu tiên chuyển Trung địa ra khỏi New Zealand.

Thành công vang dội của “Chúa Nhẫn” đã giúp ngành công nghiệp điện ảnh của New Zealand thu hút một số tác phẩm lớn nhất của Hollywood, bao gồm “Avatar” của James Cameron và gần đây là “The Power of the Dog” của Jane Campion và loạt phim của Netflix như “Sweet Tooth”.

Nhiều tác phẩm đã chọn New Zealand vào năm ngoái vì tình trạng không có ca nhiễm COVID-19 của quốc gia này. Nhưng với sự bùng phát của biến thể Delta trong năm nay, ngành công nghiệp trị giá khoảng 2,3 tỷ đô la và sử dụng khoảng 15.000 lao động đã phải đối mặt với những thách thức chưa có tiền lệ.

Hoài Anh (Theo Reuters)

Xem thêm: