Một ngư dân người Philippines ở Đài Loan vừa bị phạt 100.000 Đài tệ vì đã đi ra ngoài 8 giây khi đang trong thời gian cách ly tại phòng.

Cach ly tai nha
(Ảnh minh họa: Pablo Cainzos/Shutterstock)

Cơ quan chức năng cho biết, bất kể thời gian bao lâu, bất kỳ trường hợp nào vi phạm quy định đều bị xử phạt. Sự việc này đã thu hút sự quan tâm của truyền thông các nước. Đài NHK của Nhật còn đặc biệt đề cập rằng quy định phòng dịch này không bị truyền thông Đài Loan lên án là quá hà khắc.

Do thời gian gần đây số người phải cách ly tại nhà tăng cao nên Sở Y tế thành phố Cao Hùng đã tăng cường việc kiểm soát các khách sạn dùng để cách ly phòng dịch. Sau khi kiểm tra máy quay an ninh của một trong các khách sạn phòng dịch, sở này đã phát hiện ra vào tháng trước có một người đàn ông Philippines là ngư dân đã đưa đồ cho bạn sống ở phòng chếch đối diện phòng ông trong vòng 8 giây và do đó ông đã vi phạm quy định không được ra khỏi phòng. Ngoài ra, còn có một người khác đã cầm ly mì ăn liền đi lấy nước nóng tại máy nước nóng ở hành lang. Sau khi xác nhận, hai người này đều bị phạt 100.000 Đài tệ.

Quan chức của Sở Y tế thành phố Cao Hùng, bà Phan Chiêu Dĩnh cho biết, việc ra khỏi phòng khi đang trong thời gian cách ly ở khách sạn là vi phạm quy định và dù thời gian ngắn hay dài cũng đều phải bị chịu phạt.

Theo quy định liên quan, mức phạt cho việc ra khỏi phòng trong khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ là 100.000 Đài tệ, từ 2-6 giờ đồng hồ là 200.000 Đài tệ, 6 giờ – 1 ngày là 300.000 Đài tệ, 1-3 ngày là 600.000 tệ và 3 ngày trở nên sẽ phải chịu mức phạt 1 triệu Đài tệ.

Theo số liệu được Sở Y tế Cao Hùng cung cấp, tại thành phố này có 56 khách sạn với hơn 3.000 phòng dùng để cách ly trong thời gian phòng chống dịch bệnh.

Đài NHK cho biết, nhằm thực hiện chính sách phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, chính phủ Đài Loan đã nghiêm khắc yêu cầu tất cả những người nhập cảnh đều phải cách ly trong vòng 14 ngày và không được phép ra ngoài khi chưa được cho phép nếu không sẽ bị phạt nặng. Kể từ tháng 11 đến nay đã có 19 án phạt chỉ riêng ở thành phố Cao Hùng.

Theo NHK, không hề có bất cứ phương tiện truyền thông nào của Đài Loan lên án quy định này là quá hà khắc.

CNN đưa tin, Đài Loan không áp dụng biện pháp phong tỏa nghiêm nghặt hoặc hạn chế việc đi lại tự do của người dân giống như Trung Quốc Đại lục, thay vào đó họ đã nhanh chóng ứng phó với tình hình dịch bệnh.

Ngay từ ngày 31/12 năm ngoái, chính phủ Đài Loan đã bắt đầu kiểm tra đối với những hành khách trên các chuyến bay thẳng từ Vũ Hán, khi đó tình hình dịch bệnh vẫn chưa được thông tin rộng rãi, thậm chí còn bị chính quyền Trung Quốc xem là “lời đồn”.

Bên cạnh đó, chính phủ Đài Loan cũng đã xây dựng một hệ thống truy tìm hiệu quả để tìm ra những người tiếp xúc gần với các ca lây nhiễm.

Thanh Trúc

Xem thêm: