Giáo sư Đại học Harvard, nhà tâm lý học William James đã từng nói: “Gieo hành động, gặt thói quen; gieo thói quen, gặt tính cách và gieo tính cách sẽ gặt hái số phận.” Thói quen có thể quyết định sự thành bại của một người. Người có thái độ tốt sẽ thường có những thói quen tốt.

thói quen
Chỉ khi trái tim không so đo tính toán, người ta mới có thể nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống và có thể luôn nở nụ cười trên môi. (Ảnh: Dmytro Buianskyi/ Shutterstock)

Không so sánh một cách mù quáng

Nhiều khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi bởi những áp lực trong cuộc sống, hoặc vì những so sánh mù quáng. Thật ra ai cũng có niềm vui và khó khăn riêng, nhưng chúng ta thường chỉ nhìn thấy các khía cạnh đáng ghen tị của người khác mà bỏ qua những khó khăn vất vả đằng sau họ.

Trên đời không có cuộc sống hoàn hảo, chỉ có cuộc sống phù hợp với bạn nhất. Như cỏ nhỏ không so với cây cao, cây lớn sẽ có ngày vươn cao lên bầu trời, cỏ nhỏ có ngày phủ rộng mặt đất. Như nước trà trong xanh cũng không thể so sánh được với màu đậm đà của cà phê, cà phê có hương thơm nồng nàn còn trà xanh thì lại có vị thanh nhẹ.

Cho nên đừng so sánh một cách mù quáng, mà hãy biết hài lòng, có như vậy cuộc sống mới thú vị.

Không so đo nhỏ nhặt

Trong cuộc sống sẽ luôn có những người không hợp với bạn và có những điều không như ý muốn của bạn. Nếu bạn luôn để tâm đến mọi thứ, bạn sẽ chỉ làm lãng phí đi thời gian và năng lượng của chính mình. Thay vì tiêu hao bản thân thì hãy lùi một bước, nó không chỉ là mở ra lối thoát cho người khác mà còn chính là đang mở lối cho chính mình.

Chỉ khi trái tim không so đo tính toán, người ta mới có thể nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống và có thể luôn nở nụ cười trên môi. Nếu bạn ít quan tâm, bạn sẽ có nhiều hạnh phúc hơn. Khi bạn có thể lùi lại một bước, cuộc đời sẽ mở ra cho bạn những cánh cửa thú vị khác.

Không sinh lòng ghen tị

Trong cuộc sống, chúng ta sẽ không tránh khỏi sự đố kỵ, thậm chí là đố kỵ với những điều tốt đẹp của người khác. Nhưng nếu để tâm ghen tị phát triển, thì nó không chỉ đơn giản là ảnh hưởng đến cuộc sống mà còn có thể nuốt chửng chính bản thân chúng ta bất cứ lúc nào. 

Những người ghen tị thường không vui khi thấy người khác sống tốt hơn mình, thậm chí còn phá hoại cuộc sống của người khác. Thật ra, gây tổn thất cho người khác thì cũng chính là đang khiến bản thân phải chịu tổn thương. 

Ngược lại, gửi tặng một lời đánh giá chân thành, một lời khen thật tâm, không chỉ có thể khích lệ người khác mà còn có thể tự động viên bản thân không ngừng cải thiện chính mình. Có lẽ, người đó sẽ không ngần ngại chia sẻ và giúp đỡ bạn cùng tiến lên. Khi bạn cho đi lòng tốt, bạn sẽ còn nhận được nhiều hơn thế.

sống hòa hợp
Khi bạn cho đi lòng tốt, bạn sẽ còn nhận được nhiều hơn thế. (Ảnh: Porstocker/ Shutterstock)

Không quá lo lắng

Nhiều khi, lý do khiến chúng ta thấy lo lắng là vì cảm thấy bối rối hoặc sợ hãi về tương lai. Thật ra, chuyện gì nên xảy ra thì sẽ xảy ra thôi, vậy thì không phải là bạn đang lo lắng vô ích rồi sao? 

Làm người cần có dũng khí, không cần trốn tránh, cũng đừng để bản thân rơi vào hoảng loạn vô cớ thì tâm thái bình tĩnh ấy có thể giúp bạn giải quyết mọi chuyện êm đẹp.

Làm tốt công việc hiện tại và sống ổn định mỗi ngày mới là lựa chọn tốt nhất. Làm người, đừng lo lắng thái quá, hãy thư giãn, hạnh phúc sẽ không ở đâu xa.

Không phàn nàn

Có người nói: Phàn nàn cũng như té nước vào giày, càng phàn nàn càng khó chịu. Trong cuộc sống sẽ luôn có những điều không hài lòng, nếu cứ luôn phàn nàn, bạn sẽ chỉ phóng đại vô hạn những điều nhỏ nhặt không đáng nhắc đến. Đó chẳng phải là tự mình làm khổ mình sao?

Những người hay than phiền mù quáng và luôn ôm oán hận, chỉ nhìn chằm chằm vào sự bất mãn trước mặt, làm sao còn chỗ cho tâm trí họ thanh thản nhìn ngắm hoa đẹp bên đường, lăng nghe chim hót trên cành và tĩnh lặng cảm nhận những âm thanh tốt đẹp của cuộc sống đây?

Phàn nàn ít đi, học cách trân trọng nhiều hơn, thì cuộc sống sẽ có vô vàn điều thú vị.

Biết kiềm chế tính nóng nảy

Tức giận là bản năng, nhưng có thể kiểm soát cơn nóng giận là bản lĩnh. Sự nóng giận không chỉ làm tổn thương người khác mà còn làm tổn thương chính mình.

Có một câu chuyện như thế này: Một con lạc đà đã nổi cơn thịnh nộ khi đạp phải một mảnh thủy tinh nhỏ lúc đang đi trên sa mạc. Nó tức giận và đá mạnh vào mảnh thủy tinh thêm một lần nữa để trút giận, nhưng cuối cùng lại bị thương thêm một lần nữa. Kết quả là máu chảy ra và rơi trên sa mạc, cuối cùng mùi máu tanh đã thu hút kẻ thù xung quanh đó. 

Trong cuộc sống cũng vậy. Đừng để cơn giận cuốn bạn xuống vực thẳm, cũng đừng hủy hoại bản thân bằng cách giận dữ nhất thời. Nếu bạn có thể luôn kiểm soát tâm trạng của mình thì bạn có thể kiểm soát mọi chuyện và sống một cuộc sống thảnh thơi.

shutterstock 350542424
Nếu bạn có thể luôn kiểm soát tâm trạng của mình thì bạn có thể kiểm soát mọi chuyện và sống một cuộc sống thảnh thơi. (Ảnh: maxpetrov/ Shutterstock)

Không tự ti

Ai cũng có những ưu khuyết điểm của riêng mình, hãy học cách đối diện với khuyết điểm, cũng đừng vì một vài sai sót mà chán nản, hay cũng đừng quá trách móc bản thân vì những lỗi lầm nhất thời.

Dù không thể điều khiển thời tiết nhưng chúng ta có thể thay đổi tâm trạng. Dù khó khăn hay nghịch cảnh là điều không thể tránh khỏi nhưng chúng ta có thể thay đổi tâm thái để đối mặt, thách thức và chinh phục chúng. Chỉ cần duy trì một thái độ tốt, bạn sẽ là mặt trời tích cực tỏa nắng mỗi ngày.

Theo Aboluowang 

Trúc Nhi biên tập