Ngày 23/12, người dân Trung Quốc sững sờ chứng kiến ​​một quả cầu lửa khổng lồ xuyên thủng bầu trời. Về vấn đề này, cơ quan công an Trung Quốc đã xác nhận rằng cùng thời điểm đó cũng đã xảy ra chấn động mặt đất và hiện đang tìm kiếm thiên thạch rơi.

p2843891a132442276
Nghi ngờ thiên thạch đã rơi xuống ở huyện Nang Khiêm, Ngọc Thụ, Thanh Hải vài ngày trước. Quả cầu lửa bắn ngang bầu trời sáng rực như ánh sáng ban ngày. (Ảnh chụp màn hình video)

Ngày 23/12, tờ Beijing News đưa tin, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã chụp được những bức ảnh quả cầu lửa lớn lao vào lãnh thổ Trung Quốc. Bầu trời trước bình minh lập tức sáng như ban ngày, quả cầu lửa phát sáng trắng trên bầu trời, cuối cùng vỡ tan và rơi xuống. 

Chủ bút Ngu Tuấn (Yu Jun) của kênh truyền thông khoa học nổi tiếng Trung Quốc “guokr.com”, tin rằng vật thể trong bức ảnh là một ngôi sao băng, và còn nhiều mảnh vỡ của thiên thạch có thể đã rơi xuống mặt đất.

Tờ Tiêu Tương, Trung Quốc đưa tin, vị trí cụ thể của quả cầu lửa lớn xuất hiện ở huyện Nang Khiêm, Ngọc Thụ, Thanh Hải, vào thời điểm sáng sớm ngày 23/12. Máy theo dõi của địa phương cũng chụp được hình ảnh quả cầu lửa lớn vụt qua bầu trời với ánh sáng chói lóa. Văn phòng Công an huyện Nang Khiêm cũng cho biết đã nhìn thấy vật thể bay này. Lúc đó mặt đất rung chuyển, lúc đầu bị nhầm tưởng là động đất nhưng sau đó xác thực là do quả cầu lửa lớn gây ra.

Tờ Cover News, Trung Quốc đưa tin, Văn phòng Công an Nang Khiêm cho biết, quả cầu lửa đã bay về phía nam, nhưng không có mảnh vỡ nào được tìm thấy trong huyện. Nhiều cư dân mạng tin rằng “Trời giáng dị tượng” (ông Trời tạo ra hiện tượng bất thường để cảnh báo con người), rất nhiều người đã để lại bình luận: “Điềm báo từ Trời”, “Thiên cơ báo hiệu, tà đảng Trung Cộng sắp diệt vong”, “Hy vọng mọi người sẽ bình an và thuận lợi vào năm 2021”. Một số cư dân mạng cũng tỏ ra hoang mang: “Không hiểu sao lại không tra thấy tin tức trên ‘tìm kiếm nóng’?”.

Thiên Bình

Xem thêm: