Người đàn ông ở Mỹ đã mua một chiếc bát sứ tại một buổi buôn bán đồ cũ với giá 35 đô la. Sau đó, chiếc bát được xác định là đồ cổ thời nhà Minh của Trung Hoa vào thế kỷ 15. Ông đã bán đấu giá chiếc bát này với giá cao ngất ngưỡng hơn 720.000 đô la – gấp 20.000 lần so với giá mà ông đã mua nó.

Theo tờ AP đưa tin, người đàn ông này đã mua một chiếc bát sứ Thanh Hoa có đường kính khoảng 15 cm tại một quầy đồ cũ ở New Haven thuộc bang Connecticut vào năm ngoái. 

Chiếc bát này được vẽ họa tiết màu xanh lam và hoa văn cỏ bốn lá bao quanh. Bên ngoài bát có vẽ hình hoa sen, hoa mẫu đơn, hoa cúc và hoa lựu.

Người đàn ông này đã gửi hình ảnh và thông tin liên quan đến chiếc bát cho công ty Sotheby’s để họ giúp giám định cũng như định giá. Công ty Sotheby’s đã ước tính giá của tác phẩm nghệ thuật này có thể dao động từ 300.000 đến 500.000 đô la.

Tuy nhiên, trong buổi đấu giá được công ty Sotheby’s tổ chức vào ngày 17/3 vừa qua, chiếc bát sứ này cuối cùng đã được bán ra với giá 721.800 đô la, vượt xa so với giá mà công ty này ước tính trước đó.

Trưởng bộ phận chuyên về các tác phẩm nghệ thuật Trung Hoa của công ty Sotheby’s, bà Angela McAteer cho biết chiếc bát sứ Thanh Hoa này có thể xuất hiện từ năm 1400, thuộc thời kỳ Minh Thành Tổ Chu Đệ.

Bà Angela chỉ ra rằng chiếc bát sứ này có “mặt sứ cực kỳ bóng loáng, mặt tráng men mượt mà như lụa”, tác phẩm này có thủ pháp chế tác rất cao siêu, các triều đại sau này hoặc các nghệ nhân thủ công mỹ nghệ đều không thể bắt chước được.

Bà Angela nói với tờ AP rằng thứ đồ vật quý giá này không rõ là xuất hiện từ đâu, quả thật là rất đáng kinh ngạc. Bà không biết làm thế nào mà nó lại lưu lạc đến gian hàng đồ cũ ở bang Connecticut, cũng có khả năng là nó được truyền từ đời này sang đời khác trong cùng một gia tộc, nhưng họ lại không biết được giá trị của nó.

Bà Angela còn cho biết thêm hiện nay trên toàn thế giới chỉ có 6 chiếc bát sứ Thanh Hoa khác được lưu giữ lại, trong đó đa phần đều được cất giữ trong các viện bảo tàng như Bảo tàng Cố Cung Đài Loan, Bảo tàng Vương quốc Anh, Bảo tàng Quốc gia Iran…

Thanh Vân

Xem thêm: