Một người đàn ông 44 tuổi (giấu tên) đã thoát chết thần kỳ ở hồ Placid, thành phố Cairns (bang Queensland, Úc) sau khi bị cá sấu cắn vào đầu. Suốt 8 năm nay, tuần nào anh cũng đến hồ này bơi 3 lần nhưng chưa bao giờ gặp tai nạn.

Hồ Placid là một hồ nước sâu chảy ra sông Barron. Đây là khu công viên, nơi tổ chức tiệc nướng nổi tiếng của người dân địa phương. Tuy nhiên, hồ Placid cũng là nơi sinh sống của cá sấu. “Hung thần” tấn công người đàn ông vốn đã bị phát hiện nhiều lần trước đó. Chỉ 2 tuần trước, các quan chức địa phương đã có kế hoạch loại bỏ nó khỏi vùng nước tối nhưng chưa kịp thực hiện thì đã xảy ra tai nạn. 

ca sau
(Ảnh minh họa: Ernie Hounshell/Shutterstock)

Theo Guardian, người đàn ông 44 tuổi này đang bơi thì cảm thấy có một lực “va chạm đột ngột” trên đầu mình, sau đó anh nhận ra đầu anh đang bị mắc kẹt giữa hàm của một con cá sấu dài 1,83 m. Anh đã đưa tay vào miệng con vật để cậy nó ra khỏi đầu mình. Sự kháng cự này khiến hàm con cá sấu cắm chặt vào ngón trỏ tay trái của anh.

Người đàn ông khá bình tĩnh sau khi gặp tai nạn. Anh đã bơi từ từ ra xa khỏi con cá sấu rồi gọi người tới cứu ở gần bờ. Người đàn ông đã rất lo sợ con cá sấu sẽ lao đến tấn công anh thêm lần nữa, nhưng rất may là nó đã không làm như vậy.

Anh được đưa tới điều trị ở một bệnh viện gần đó. Sau cuộc vật lộn, anh chỉ bị thương nhẹ, gồm một số vết rách ở đầu, vai phải và một ngón tay. Đầu anh chỉ có vết thương ngoài da, không bị nứt xương sọ. Nếu con cá sấu cắn vào cổ họng – nơi có các mạch máu chính – thì anh sẽ khó tránh khỏi mất mạng.

Y tá chăm sóc Paul Sweeney cho biết: “Hộp sọ của anh ấy khá cứng, không có vết nứt, gãy hay vết thủng nào; chỉ có vết thương ở da đầu và một bên xương gò má, vai và ngón tay của anh ấy”.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên của Bộ Môi trường và Khoa học (DES) nói với ABC News Australia rằng họ đang điều tra vụ việc. Mùa mưa là thời gian sinh sản của cá sấu cửa sông nên chúng sẽ hành xử hung dữ hơn. Họ cho biết tổ chức “Queensland Crocodile Management Plan” sẽ loại bỏ tất cả những con cá sấu đe dọa đến sự an toàn của con người. 

Người phát ngôn nhắc nhở người dân phải đề phòng khi đến hồ bơi, không phải ai cũng may mắn và có sức khỏe tốt như người đàn ông 44 tuổi này.

Minh Khuê (Theo Insider)

Xem thêm: