Vespa là hãng xe máy lâu đời nổi tiếng của Ý ra đời từ sau Thế chiến II. Sau khi được bán ra thị trường Indonesia, một số người dân địa phương đã khoác lên chúng diện mạo mới khi “chế” ra những kiểu dáng có một không hai.

Vespa là một thương hiệu thuộc hãng sản xuất xe máy Piaggio và cũng là chiếc xe máy đầu tiên được sản xuất bởi hãng này. Kể từ năm 1946 đến nay, Vespa luôn giữ kiểu dáng thiết kế ban đầu và không thay đổi sau nhiều thập kỷ.

Trong bộ phim điện ảnh Roman Holiday của Hollywood được công chiếu vào năm 1953, cảnh nhà báo người Mỹ chở công chúa bằng chiếc xe Vespa trên chuyến hành trình đầy lãng mạn của họ đã gây ấn tượng rất sâu sắc. Không chỉ bộ phim giành được nhiều giải Oscar mà xe Vespa cũng nổi tiếng một thời.

Theo trang Great Big Story, có rất nhiều người Indonesia lái xe Vespa, nhưng có những người lại dùng kim loại phế liệu, cành cây và bất cứ thứ gì khác tiện dụng để “chế” xe Vespa thành những chiếc xe có hình thù có “1-0-2” như xe 3 bánh, 4 bánh và thậm chí là 10 bánh.

Đối với người Indonesia, xe máy không chỉ là phương tiện giao thông, mà còn có thể là một lối sống và tạo nên một nhóm những người có cùng sở thích. Những người thích chế xe Vespa cũng đã thành lập một nhóm người cổ vũ, hỗ trợ và chia sẻ với nhau.

Anh Yogi Hermawan Saifullah cho biết quá nhàm chán khi lái một chiếc xe Vespa bình thường, vì vậy anh muốn cải tạo nó thành một chiếc xe đặc biệt.

Anh cho biết bước đầu tiên trong việc cải tạo chiếc xe là nối thân xe. Họ phải quyết định xem nên sử dụng bao nhiêu cái bánh xe. Xe Vespa có thể lắp thêm nhiều nhất là 10-11 cái bánh.

Anh chia sẻ rằng anh đã tự học kỹ thuật sửa đổi xe, bao gồm máy móc, hàn, lắp ráp v.v…

Những người thích cải tạo xe Vespa thường tụ họp mỗi năm một lần để trao đổi và học hỏi lẫn nhau cũng như cùng ăn mừng.

Anh Yogi cho hay anh được trải nghiệm cảm giác vô cùng đặc biệt khi họ cùng lái xe và tận hưởng cảnh đẹp của Indonesia.

Theo Epoch Times
Thanh Trúc

Xem thêm: