70 tuổi là độ tuổi mà các bà đang chơi cùng các cháu thì một người phụ nữ 70 tuổi ở Ấn Độ mới vừa sinh con đầu lòng và lên chức mẹ. Những sản phụ cao tuổi như bà được xem là kỳ tích.

Theo tờ The Times of India đưa tin, người phụ nữ có tên Jivuben Valabhai Rabari này sống tại ngôi làng nhỏ Mora ở bang Gujarat, bà cùng chồng hiện 75 tuổi kết hôn đã 45 năm, bà rất muốn có con nhưng mãi mà ông bà vẫn chưa thực hiện được.

Để thực hiện ước mơ làm mẹ của mình, bà Rabari đã tìm đến bác sĩ Naresh Bhanushali để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), cuối cùng bà đã mang thai thành công và sinh được một bé trai vào hồi tháng 9.

Bác sĩ Bhanushali đã hỗ trợ một vài thành viên khác trong gia đình của bà Rabari mang thai bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm, nhưng độ tuổi của họ cũng chỉ trong khoảng 45-50 tuổi chứ không lớn tuổi như bà. Thế nhưng bà vẫn kiên trì muốn làm điều này.

Bác sĩ Bhanushali nói với tờ The Independent rằng khi bà Rabari đến tìm, ông đã khuyên bà ấy rằng tuổi của bà ấy quá cao nên sinh con rất nguy hiểm. Thế nhưng bà ấy không nghe và khóc nói: “Dù có phải chết thì tôi cũng rất hạnh phúc, ít nhất tôi đã từng cố gắng để có con.”

Bác sĩ Bhanushali đã quyết định giúp bà Rabari thụ tinh trong ống nghiệm khi thấy bà ấy kiên trì đến vậy, không ngờ là bà đã sinh con thành công.

Ông Bhanushali cho biết: “Đây là một trường hợp hiếm gặp, có thể nói đây là kỳ tích. Tôi đã từng thực hiện hơn 1000 ca thụ tinh trong ống nghiệm trong suốt 20 năm trong nghề, nhưng tôi chưa từng gặp trường hợp nào như thế này.”

“Mặc dù chúng tôi rất vui mừng vì trường hợp này đã thành công, nhưng chúng tôi vẫn khuyên mọi người đừng sinh con khi đã lớn tuổi.”

Vào năm 2019 cũng có một người phụ nữ 74 tuổi ở Ấn Độ sinh một cặp song sinh bé gái và trở thành sản phụ cao tuổi nhất thế giới.

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: