Khi nhìn thấy sao băng bay ngang qua bầu trời, nhiều người sẽ tập trung ngắm nhìn hoặc lặng lẽ cầu nguyện, hẳn là rất ít ai lo lắng chúng sẽ rơi xuống và đập trúng người. Mặc dù xác suất bị thiên thạch đập trúng rất thấp như xác suất trúng xổ số vậy, nhưng trong lịch sử quả thật là có người vẫn bị thiên thạch đập phải. Tuy nhiên, bị thiên thạch va trúng khi đang ngủ thì là trường hợp duy nhất trong lịch sử từ trước đến nay.

Theo tạp chí Smithsonian đưa tin, vào chiều ngày 30/11/1954, trong lúc cô Ann Hodges (34 tuổi) ở bang Alabama (Mỹ) đang nằm ngủ trên ghế sô pha ở nhà thì bất ngờ bị thiên thạch từ trên trời rơi xuống đập phải.

Khối thiên thạch nặng 3.9 kg rơi xuyên qua mái nhà, đập trúng máy radio rồi văng lên người cô làm trầy một mảng lớn, bầm tím ở phần hông trái và khiến cô thức giấc.

Ban đầu, cô Ann và mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra. Do trong nhà đầy đất cát nên họ nghĩ là ống khói bị sập hoặc lò sưởi bị hỏng. Sau khi nhìn thấy đá và vết thương của cô, họ đã báo cảnh sát, còn cô Ann được đưa đến bệnh viện để chữa trị. Mọi người bắt đầu truyền tai nhau về việc cô Ann bị thiên thạch đập trúng người.

Chủ nhà của cô Ann đã tranh giành quyền sở hữu khối thiên thạch này với cô và đôi bên đã đi đến bước kiện tụng. Cô Ann cho biết: “Tôi nghĩ rằng Chúa đã ban nó cho tôi. Dù sao thì nó đã rơi trúng tôi mà!”.

Sau 1 năm trải qua kiện tụng, cô Ann và chủ nhà đã đạt được thỏa thuận, chồng cô đã trả cho chủ nhà 500 đô la và giữ quyền sở hữu khối thiên thạch này. Thế nhưng vợ chồng cô không tìm được người mua và cuối cùng đã quyên tặng nó cho Viện bảo tàng lịch sử Alabama.

thiên thạch
(Ảnh minh hoạ: Hans Braxmeier / Pixabay)

Xác suất bị thiên thạch rơi trúng

Chuyên gia thiên văn học ở trường Đại học Florida phân hiệu Jacksonville, ông Michael Reynolds nói với tạp chí National Geographic rằng trường hợp của cô Ann là cực kỳ hiếm thấy vì đa số thiên thạch thường sẽ rơi xuống biển hoặc những nơi có bề mặt rất bằng phẳng.

Ông Michael nói rằng xác suất gặp phải bão và lốc cũng như bị sét đánh cùng một lúc còn cao hơn là xác suất bị thiên thạch rơi trúng.

Hãng xổ số Lottoland đã tính toán xác suất trúng xổ số và xác suất bị thiên thạch rơi trúng thì có thể thấy rằng xác suất bị thiên thạch rơi trúng chỉ ở mức 1/840.000.000.

Tờ National Geographic chỉ ra rằng, cho đến nay cô Ann là trường hợp duy nhất bị thiên thạch rơi trúng.

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: