Một người phụ nữ ở bang Michigan của Mỹ đã bất ngờ phát hiện ra mình trúng giải xổ số trị giá 3 triệu đô la khi kiểm tra hộp thư rác. Điều này khiến cô vô cùng kinh ngạc và không dám tin vào mắt mình.

trúng số
(Ảnh minh họa: jacqueline macou / Pixabay)

Theo thông tin được công bố trên trang web của hãng xổ số Michigan, bà Laura Spears (55 tuổi) sống tại hạt Oakland đã mua một tờ vé số Mega Millions trên trang web của công ty này.

Nhóm 5 số mà bà Laura lựa chọn tương đồng với nhóm số được mở, nhờ đó mà bà trúng được giải thưởng trị giá 1 triệu đô la. Thế nhưng vì bà Laura đã chọn thêm cách chơi cấp số nhân Megaplier (nhân nhiều nhất 5 lần) nên tổng giải thưởng mà bà nhận được là 3 lần của 1 triệu đô la, cũng có nghĩa là 3 triệu đô la.

Bà Laura nói với nhân viên của công ty xổ số rằng bà đã lập tức dùng tài khoản của mình để mua một tờ vé số Mega Millions khi nhìn thấy quảng cáo trên Facebook cho biết loại vé số này đã tích lũy được giải thưởng cao. 

Vài ngày sau đó, trong lúc đang tìm kiếm một email bị thất lạc trong hòm thư rác, bà Laura bất ngờ nhìn thấy một email thông báo rằng bà đã trúng giải.

Bà không dám tin vào thông tin mà mình nhìn thấy, vì vậy bà đã đăng nhập vào trang web của công ty xổ số này bằng tài khoản của bà và kết quả xác nhận rằng bà đã trúng giải độc đắc.

Bà Laura cho hay: “Đến nay, việc biết được mình trúng giải 3 triệu đô la vẫn hết sức đáng kinh ngạc đối với tôi.”

Mới đây, bà Laura đã đến trụ sở của công ty xổ số Michigan để nhận giải thưởng. Bà dự định chia sẻ số tiền này với gia đình và nghỉ hưu sớm.

“Tôi nhất định sẽ thêm địa chỉ mail của công ty xổ số Michigan vào danh sách email an toàn phòng trường hợp tôi lại may mắn nhận được thư điện tử thông báo tôi trúng giải.”

Xổ số Mega Millions có thể mua được tại 45 tiểu bang của Mỹ với giá chỉ 2 đô la mỗi vé và sẽ phải trả thêm 1 đô la nếu chọn thêm Megaplier.

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: