Vào đầu tháng 1 vừa qua, một người phụ nữ ở Mexico đã leo lên rồi leo xuống kim tự tháp Maya nổi tiếng, khiến hàng trăm du khách tại đây sững sỡ đứng nhìn.

Di tích Chichen Itza của nền văn minh Maya ở Yucatan, Mexico được biết đến là một trong 7 kỳ quan mới của thế giới và là điểm thu hút khách du lịch chính của nước này. Đây cũng là di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, thu hút rất nhiều du khách từ khắp tới viếng thăm.

Kim tự tháp El Castillo tọa lạc tại trung tâm Chichen Itza, là kiến trúc nổi bật nhất trong quần thể này và còn được gọi là Đền Kukulcan.

Kim tự tháp Maya
Kim tự tháp El Castillo ở Chichen Itza, Mexico. (Ảnh: Shutterstock)

Bên ngoài kim tự tháp El Castillo có 365 bậc thang với chiều cao 24 mét, nếu tính cả điện thần phía trên cùng thì kiến trúc này có tổng chiều cao là 30 mét.

Vào ngày 3/1/2021, một người phụ nữ đến từ bang Baja California đã leo lên trên đỉnh kim tự tháp này dọc theo các bậc thang rồi leo xuống trở lại trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Theo báo chí đưa tin, người phụ nữ này leo lên đỉnh kim tự tháp là để rải tro của chồng cũ theo đúng như lời hứa với anh. Tuy nhiên, Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico đã đăng tải thông báo bác bỏ tin đồn này.

Bộ Văn hóa Mexico cho biết các nhân viên an ninh ở di tích này đã ôn hòa khuyên người phụ nữ leo xuống khỏi kim tự tháp. Cô đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ ngay sau khi leo xuống vì leo lên kim tự tháp là hành vi bị cấm.

Báo chí địa phương đưa tin rằng người phụ nữ này đã uống rượu trước khi leo lên kim tự tháp, nhưng thông tin này vẫn chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Ban đầu các du khách được phép leo lên kim tự tháp El Castillo, nhưng sau khi một người phụ nữ bị ngã và tử vong vào năm 2006 thì hành vi này đã bị cấm.

Theo Epoch Times, đặc điểm thu hút du khách nhất của kim tự tháp El Castillo là đặc trưng về âm thanh ở đây. Khi có người vỗ tay ở gần chân kim tự tháp thì sẽ phát ra những tiếng vọng nghe như tiếng chim hót. Nếu vỗ tay nhiều lần hoặc nhiều người vỗ tay cùng lúc, âm thanh vọng lại sẽ giống như một bản hợp xướng tiếng chim hót vọng xuống các bậc đá của kim tự tháp.

Thanh Trúc

Xem thêm: