Nhờ lời dặn của giáo viên và tâm thế bình tĩnh, cô bé 4 tuổi đã giải cứu thành công cho chính bản thân mình và cô em gái khỏi một trận hỏa hoạn nguy hiểm.

Be 4 tuoi Copy
Hai chị em nhanh chóng di chuyển đến gần một cửa sổ đang mở để giảm thiểu việc hít phải khói và chờ đợi mọi người đến cứu. (Ảnh ghép từ Weibo)

Khi ngọn lửa hung dữ bất ngờ bùng lên, hầu hết chúng ta đều sẽ có phản ứng hoảng loạn sợ hãi. Nhưng bé gái 4 tuổi trong câu chuyện này thì không như vậy.

Cô bé giấu tên đến từ Nam Ninh thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đã có cách xử lý vô cùng bình tĩnh khi thấy nhà bếp bốc cháy. Trong video ghi lại sự việc, khi phát hiện ra một cái chảo trong bếp bốc cháy, cô bé đã cố gắng dập lửa rồi chạy vào phòng khách để gọi cho đường dây trợ giúp khẩn cấp của Trung Quốc.

Khi liên lạc được với tổng đài viên, cô bé nói rõ ràng đang cần sự giúp đỡ của “lính cứu hỏa” rồi bình tĩnh kể lại sự việc.

“Cháu có thể mở cửa để ra khỏi nhà không?”, người nghe máy ở tổng đài hỏi.

“Xin hãy chờ cháu một chút…” “Không, cháu không thể mở cửa. Bà cháu khóa cửa rồi, cháu không biết cách mở”, bé gái trả lời.

Cảm thấy bất lực trong giây lát, cô bé bắt đầu khóc nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để an ủi cô em gái cũng đang sợ hãi bên cạnh. Sau đó, cô bé giải thích nguồn gốc của đám cháy cho tổng đài viên. Bà của cô bé rời khỏi nhà mà quên không tắt bếp. Cuối cùng, cô đã đọc địa chỉ nhà cho tổng đài viên.

“Xin hãy giúp chúng cháu với”, cô bé tiếp tục.

“Được rồi, cô chú đang trên đường đến đây”, tổng đài viên nói.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, cô bé đưa em gái vào phòng ngủ rồi dùng chăn bông bịt các khe cửa để khói không tràn vào phòng. Hai chị em di chuyển đến gần một cửa sổ đang mở để giảm thiểu việc hít phải khói và chờ đợi mọi người đến cứu. Khi đến nơi, lính cứu hỏa ngay lập tức chạy vào bếp và nhanh chóng dập lửa.

Trong cuộc phỏng vấn sau đó, bé gái chia sẻ rằng ban đầu em đã rất hoảng sợ. Nhưng thật may mắn là sau đó em đã nhớ lại lời nhắc của giáo viên mẫu giáo về những việc cần làm khi xảy ra hỏa hoạn.

“Giáo viên của cháu nói rằng phải gọi điện cho đường dây nóng khi có hỏa hoạn”, cô bé nói.

Sau khi sự việc được chia sẻ rộng rãi, cư dân mạng Trung Quốc đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho thái độ bình tĩnh và hành động nhanh nhẹn của cô bé 4 tuổi. Đồng thời, họ cũng khen ngợi giáo viên này vì đã cung cấp kiến thức hữu ích cho trẻ em. 

Minh Minh/ Theo SCMP