Theo một cuộc khảo sát mới của chính phủ, gần 1,5 triệu người trong độ tuổi lao động ở Nhật Bản  đang sống ẩn dật, trong đó 1/5 cho rằng đại dịch COVID-19 là lý do chính.

Embed from Getty Images

Cuộc thăm dò này là cuộc điều tra toàn diện chính thức đầu tiên của Nhật Bản về sự phổ biến của “hikikomori” hay còn gọi là “im lặng” – một hiện tượng ảnh hưởng đến nhiều tầng lớp xã hội, từ thanh thiếu niên đến người già.

Những lý do rút lui khỏi xã hội nổi tiếng tuân thủ và tập trung vào công việc của đất nước bao gồm từ thất nghiệp đến trầm cảm hoặc bắt nạt ở trường học hoặc tại nơi làm việc.

Cuộc khảo sát của Văn phòng Nội các cho biết Hikikomori bao gồm những người chỉ ra ngoài mua đồ tạp hóa hoặc theo đuổi sở thích, cho đến những trường hợp cực đoan hơn hiếm khi rời khỏi nhà.

Khảo sát phát hiện ra rằng khoảng 2% số người được hỏi trong độ tuổi từ 15 đến 64 đã rút lui khỏi xã hội ở một mức độ nào đó, tỷ lệ phần trăm mà các quan chức ước tính lên tới 1,46 triệu người.

Lý do phổ biến nhất mà những người được hỏi đưa ra cho việc xa lánh xã hội của họ là “bỏ việc” trong cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Sáu.

Đại dịch COVID-19 được coi là lý do chính bởi 18% những người ẩn dật từ 15 đến 39 tuổi và 20% những người từ 40 đến 64 tuổi.

“Có vẻ như một số người tình cờ đáp ứng định nghĩa của chúng tôi về hikikomori vì họ không muốn ra ngoài do COVID-19 và do đó ít tiếp xúc với xã hội hơn”, quan chức Văn phòng Nội các Koji Naito nói với hãng tin AFP hôm thứ Tư (5/4).

Văn phòng Nội các cho biết không có dữ liệu trong quá khứ để so sánh trực tiếp với các số liệu mới.

Ngân Hà (theo AFP)