Nhóm nghiên cứu hy vọng loại khẩu trang ‘phát sáng’ khi phát hiện vi rút COVID-19 sẽ được bán rộng rãi ra thị trường vào năm 2022.

deo khau trang
(Ảnh minh họa/Shutterstock)

Một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản đã tạo ra một mẫu thử nghiệm cho loại khẩu trang có thể phát sáng dưới tia cực tím nếu người đeo nhiễm vi rút COVID-19.

Các nhà khoa học đến từ Đại học Kyoto Prefectural cho biết những chiếc khẩu trang này được thiết kế thêm một bộ lọc bổ sung bên trong các lớp vải bình thường. Sau khi được phun thuốc nhuộm huỳnh quang có chứa kháng thể và đặt dưới tia UV, bộ lọc này sẽ phát sáng nếu nhận diện được dấu vết của COVID-19.

Theo thông cáo báo chí từ trường đại học, nhóm nghiên cứu đã phát triển phương pháp này bằng cách tiêm một dạng vi rút COVID-19 không hoạt động vào đà điểu cái. Từ đó, họ có thể chiết xuất các kháng thể (một loại protein được tạo ra bởi hệ thống miễn dịch để phản ứng lại vi khuẩn và vi rút) từ trứng của những con đà điểu cái này, rồi truyền những kháng thể này vào bình xịt huỳnh quang.

Khi trò chuyện với hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo News, nhà nghiên cứu Yasuhiro Tsukamoto cho biết ông đã tiến hành thí nghiệm với 32 người bị nhiễm COVID-19 trong khoảng thời gian 10 ngày. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những chiếc khẩu trang mà 32 người thử nghiệm này đeo đều phát ra ánh sáng nhận diện mạnh khi được phun kháng thể và đặt dưới đèn UV. Nhóm của ông Tsukamoto cũng lưu ý rằng ánh sáng sẽ mờ dần theo thời gian khi các bệnh nhân hồi phục và tải lượng vi rút của họ giảm xuống.

Ông Tsukamoto đang dự định áp dụng khẩu trang này lên 150 người tham gia trong vòng thử nghiệm tiếp theo của nhóm và hy vọng sẽ được chính phủ Nhật Bản cho phép bán loại khẩu trang này vào năm 2022.

Minh Minh (Theo Insider)

Xem thêm: