Những con số thú vị về Ngày độc lập Hoa Kỳ 4/7

Vào Ngày độc lập Hoa Kỳ 4/7 hàng năm, nhiều gia đình ở Mỹ sẽ tham dự những bữa tiệc hoặc tổ chức sự kiện để kỷ niệm. Dân số Hoa Kỳ hiện có khoảng hơn 331,8 triệu người, từ một loạt các số liệu liên quan dưới đây, bạn sẽ có thể hiểu được tầm quan trọng của Ngày độc lập đối người dân nước Mỹ, và quy mô cũng như cách thức mà họ tổ chức trong ngày lễ trọng đại này.

(Ảnh: FamVeld/ Shutterstock)

Vào ngày lễ trọng đại này hầu hết những ngôi nhà ở Mỹ bắt đầu treo cờ, hàng loạt hoạt động cộng đồng được tổ chức tại hầu hết các thành phố, thị trấn. Bao gồm diễu hành, bắn pháo hoa, hòa nhạc, văn nghệ đường phố, hội chợ, ăn uống…v..v

Theo dự báo của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Hoa Kỳ (NRF), có khoảng 84% người Mỹ có kế hoạch ăn mừng dưới một số hình thức và chi tiêu trung bình 84,12 USD thực phẩm cho mỗi người, trong đó 59% dự định sẽ tổ chức tiệc nướng hoặc dã ngoại. Và có một số thực phẩm đặc biệt được tiêu thụ số lượng  lớn vào ngày này.

1. Ăn xúc xích và uống bia

(Ảnh: NSphotostudio/ Shutterstock)

Khi nói đến đồ ăn trong ngày lễ, điều đầu tiên người ta nghĩ đến là xúc xích. Lý do là vì người Mỹ ăn rất nhiều xúc xích vào ngày này. Cuộc thi ăn xúc xích của tập đoàn nổi tiếng Nathan cũng ra đời từ đó.

Hiệp hội thương mại của Mỹ nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp xúc xích và xúc xích (National Hot Dog & Sausage Council) ước tính rằng người Mỹ sẽ ăn 150 triệu chiếc xúc xích vào năm 2021. Con số khổng lồ đến mức có thể tưởng tượng rằng nếu ai đó đặt những chiếc xúc xích cạnh nhau, tổng chiều dài sẽ gấp hơn “5 lần khoảng cách từ Washington, D.C. đến Los Angeles”.

Công ty điều hành một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh chuyên về xúc xích Nathan’s Famous Hot Dogs báo cáo rằng gần 2 triệu người đã theo dõi cuộc thi ăn xúc xích hàng năm vào ngày 4/7. Hơn 40.000 người đã dừng lại tại nhà thi đấu Coney Island ở Brooklyn, N.Y, để xem các thí sinh thưởng thức món xúc xích.

Bên cạnh đó, bia là thức uống không thể thiếu của người hiện đại trong các dịp lễ hội. Theo Hiệp hội các nhà bán buôn bia quốc gia, ngày 4/7 là ngày họ bán được số lượng bia nhiều nhất trong năm.

2. Bắn pháo hoa

(Ảnh: FamVeld/ Shutterstock)

Hàng năm vào ngày này sẽ tổ chức một màn biểu diễn pháo hoa rực rỡ và quy mô. Một báo cáo doanh thu của Hiệp hội pháo hoa Mỹ cho biết vào năm 2021, ngành pháo hoa trình diễn trong nước sẽ kiếm được 262 triệu USD, trong khi ngành pháo hoa tiêu dùng sẽ kiếm được 2,2 tỷ USD.

Trong số rất nhiều màn bắn pháo hoa ngày 4/7, có thể nói màn pháo hoa của công ty Macy’s được tổ chức ở thành phố New York là mãn nhãn nhất. Đặc biệt vào ngày này năm 2021, Macy’s đã bắn lên bầu trời khoảng 65.000 quả pháo hoa. 

Fox News đưa tin rằng công ty Macy’s dự tính ngày 4/7/2022 chỉ bắn ra 48.000 quả pháo, giảm gần 31% so với một năm trước đó. Nguyên nhân là do sự gián đoạn chuỗi cung ứng và lực lượng lao động trong ngành pháo hoa, dẫn đến tình trạng thiếu hụt trên toàn quốc.

3. Đi du lịch

(Ảnh: Popel Arseniy/ Shutterstock)

Vào ngày 4/7 hàng năm, có rất nhiều người Mỹ nhân dịp lễ này để đi du lịch. Hiệp hội ô tô Hoa Kỳ ước tính rằng từ ngày từ ngày 30/6 đến ngày 4/7 có khoảng 42 triệu người Mỹ sẽ đi du lịch bằng ô tô, khoảng 3,55 triệu người đi bằng đường hàng không và 2,42 triệu người sẽ đi bằng xe buýt, tàu hỏa và du thuyền.

4. Quốc kỳ Mỹ

(Ảnh: Prostock-studio/ Shutterstock)

Có lẽ người Mỹ là những người yêu mến lá cờ của họ nhất trên thế giới. Theo báo cáo của một trang web tài chính cá nhân WalletHub, Hoa Kỳ nhập khẩu cờ trị giá ước tính 6,9 triệu USD mỗi năm. Ngoài ra hiệp hội các nhà sản xuất cờ Hoa Kỳ ước tính có khoảng 150 triệu lá cờ được bán trong nước hàng năm. 

Tuy nhiên có một điều đáng chú ý tới, hội nghiên cứu thị trường “chi phí dã ngoại ngày 4/7” hàng năm của Cục Nông trại Hoa Kỳ cho biết tình hình lạm phát hiện tại đã làm cho thực phẩm dã ngoại ngày lễ liên bang đắt hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái hoặc tăng hơn 10 USD.

Lý Duyên

Published by
Lý Duyên

Recent Posts

Khoản bồi thường bảo hiểm trong vụ sập cầu Baltimore có thể lớn nhất lịch sử hàng hải

Vụ sập cầu Baltimore và phản ứng dây chuyền của nó có thể dẫn đến…

1 giờ ago

Dầu ô liu – “Vàng lỏng” tốt cho sức khỏe

Dầu ô liu là một nguyên liệu thường được sử dụng trong đồ ăn ở…

4 giờ ago

Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức đàm phán biên giới

Ấn Độ và Trung Quốc hôm thứ Tư (27/3) đã tổ chức một vòng đàm…

5 giờ ago

[Video] Đôi nam nữ tạt nước pha ớt vào mặt nữ nhân viên

Lợi dụng lúc nữ nhân viên ra đưa ly nước đặt mua, N.H.T.V. (18 tuổi)…

5 giờ ago

Reuters: Tư lệnh hải quân Đài Loan sẽ thăm Mỹ vào tuần tới

Tư lệnh hải quân Đài Loan Tang Hua sẽ thăm Mỹ vào tuần tới để…

6 giờ ago

Tòa án LHQ lệnh cho Israel cho phép thực phẩm vào Gaza

Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đã ra lệnh cho Israel cho phép vận…

6 giờ ago