Theo Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP), vi phạm liên quan tới việc không khai báo các mặt hàng thực phẩm tại các cửa khẩu biên giới đường biển, đường bộ và đường hàng không của Hoa Kỳ có thể bị phạt tới 10.000 USD.

mang thực phẩm vào Mỹ
Nhân viên an ninh hàng không dùng máy quét để kiểm tra hành lý khách hàng tại sân bay. (Ảnh: Frame Stock Footage/ Shutterstock)

Các quan chức biên giới Hoa Kỳ nhắc nhở du khách đối với việc mang theo thức ăn khi nhập cảnh: ‘’Không nên quên việc khai báo trước, nếu không trong lúc vô tình vi phạm quy định có thể khiến bạn phải trả giá, thậm chí là bị phạt rất nhiều tiền.’’

Dựa trên thống kê tài chính hàng năm của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP), vào năm 2021 các quan chức biên phòng đã phát hiện 630.150 trường hợp vi phạm quy định tại các cửa kiểm tra an ninh, đưa ra hàng nghìn giấy phạt về những vi phạm cho du khách nào không khai báo về các sản phẩm bị cấm.

Thực phẩm bị cấm đã bị phạt bao gồm: trứng vịt lộn (balut egg), xúc xích Bologna/ Baloney và giăm bông gà tây.

Nếu bạn muốn mang thực phẩm vào Hoa Kỳ thì đây là một số điều bạn cần biết:

Vì sao không được mang một số loại thực phẩm vào Hoa Kỳ?

Du khách khi nhập cảnh mang theo một số loại thực phẩm có thể vô tình đem côn trùng chứa mầm bệnh và các bệnh truyền nhiễm vào Hoa Kỳ, gây ra những tác động tàn phá đối với nông nghiệp và môi trường. Một đợt bùng phát dịch bệnh có thể không chỉ ảnh hưởng đến nông dân, mà còn làm tăng hóa đơn hàng hóa của người tiêu dùng và thiếu hụt một bộ phận thực phẩm.

Năm ngoái, các quan chức biên giới đã tìm thấy 264 loài sinh vật gây hại tại các cảng nhập cảnh của Hoa Kỳ, tăng cao hơn 250 loài so với năm trước. Các loài gây hại được ngăn chặn vào năm ngoái bao gồm ấu trùng bướm Saunders 1850  được tìm thấy trong dứa Costa Rica.

Loại ấu trùng này lấy thực vật và các loại đậu làm thức ăn chủ yếu. CBP cho biết việc đưa ấu trùng này vào các hệ sinh thái của Hoa Kỳ có thể gây hại cho nông nghiệp.

Người phát ngôn của CBP cho biết: “Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và cơ quan kiểm tra sức khỏe động vật để ngăn chặn sự xâm nhập của các loài gây hại cho động thực vật.”

Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ cấm các sản phẩm gia súc và gia cầm từ các quốc gia có báo cáo về các trường hợp mắc bệnh gia súc như bệnh bò điên, bệnh lở mồm long móng, cúm gia cầm và dịch tả lợn. 

Những loại thực phẩm nào có thể nhập cảnh vào Hoa Kỳ?

Có một danh sách dài các loại thực phẩm được phép mang vào Hoa Kỳ bao gồm: gia vị, dầu ăn, bánh mì, bánh quy, bánh ngọt, ngũ cốc, trà túi lọc, các sản phẩm nướng và chế biến khác. CBP cũng cung cấp danh sách các vật dụng mà du khách quốc tế được phép mang theo trên trang web của mình.

Có một vấn đề rằng, nếu hành khách mang một món hàng trên 50 pound (22.6 kilogram) nó sẽ được coi là một lô hàng thương mại và phải thực hiện các biện pháp bổ sung bao gồm việc kiểm tra an ninh. Hơn nữa mỗi món nông sản đều phải được khai báo trên biểu mẫu Hải quan Hoa Kỳ.

Trang web của CBP nêu rõ tờ khai phải bao gồm tất cả các hành lý ký gửi, hành lý xách tay hoặc các vật dụng được mang theo người.

Trái cây hoặc rau quả có được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ không?

rau sạch, khu vườn sum suê cây trái
Hầu hết tất cả các loại trái cây, rau quả tươi hay đông lạnh đều bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ do những rủi ro về sâu bệnh gây ra.  (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Hầu hết tất cả các loại trái cây, rau quả tươi hay đông lạnh đều bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ do những rủi ro về sâu bệnh gây ra. 

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) giải thích, điều này là do một số sâu bệnh có thể tồn tại ở nhiệt độ thấp. Cơ quan kiểm tra sức khỏe động thực vật Liên bang Hoa Kỳ cho biết, ngay cả đồ ăn nhẹ như trái cây và rau củ được cung cấp trên máy bay hoặc tàu du lịch cũng nên bỏ lại trước khi nhập cảnh.

Tuy nhiên, những du khách nhập cảnh bằng đường bộ vào Hoa Kỳ từ Canada có thể mang theo một số trái cây tươi và rau quả. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ nói rằng, các bên cần chứng minh rằng các sản phẩm không bị dính đất, không bị sâu bệnh và được trồng trực tiếp ở Canada chứ không phải chỉ là sản phẩm được buôn bán tại đó.

Căn cứ theo CBP, du khách đến Hoa Kỳ nên giữ lại các biên lai liên quan và bao bì gốc để chứng minh nguồn gốc của thực phẩm.

Nếu chúng ta mang theo thực phẩm bị cấm thì hậu quả sẽ như thế nào?

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), những hành khách khai báo sản phẩm trong hành lý của họ thì sẽ không phải đối mặt với việc bị xử phạt, ngay cả khi các thanh tra viên cho rằng mặt hàng đó không đủ điều kiện để nhập cảnh. Trong trường hợp này, thực phẩm sẽ bị tiêu hủy.

“Việc cố ý mang theo những đồ bị cấm sẽ dẫn đến sự chậm trễ của du khách, cũng có thể bị phạt tiền trong một số trường hợp”, ngoài ra “không trình báo về các loại thực phẩm bị cấm có thể sẽ bị xử phạt tùy theo mức độ vi phạm”.