Một cuộc khảo sát hàng trăm học sinh được nhận vào các trường danh tiếng cho thấy, thành tích học tập cao hay thấp của trẻ chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó yếu tố gia đình đóng vai trò rất quan trọng, thậm chí vượt qua cả yếu tố nhà trường. 

giao duc Nhat Ban 1
(Ảnh: milatas/ Shutter Stock)

Theo kết luận rút ra từ cuộc khảo sát, hơn 92% học sinh đứng đầu xuất thân từ 3 kiểu gia đình sau: 

1. Những gia đình biết kiềm chế cảm xúc 

Bạn thường làm gì khi con bạn nghịch ngợm, không nghe lời? 

Liệu bạn có mất bình tĩnh với con khi áp lực công việc quá cao và còn quá nhiều bộn bề lo toan trong cuộc sống? 

Trẻ em giống như một tờ giấy trắng, lời nói và việc làm của chúng sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, đặc biệt là môi trường gia đình có ảnh hưởng lớn nhất đến trẻ. 

Bởi vậy, từ một góc độ nào đó mà nói, sở dĩ đứa trẻ có vấn đề về hành vi thì đó không phải do đứa trẻ chủ động làm như vậy, mà là kết quả tích luỹ và ảnh hưởng một cách thụ động.

Ở trong môi trường gia đình, nếu tích tụ cảm xúc tiêu cực trong thời gian lâu, thì những đứa trẻ này không chỉ trở nên bạo lực và mất bình tĩnh mà còn gặp vấn đề khó khăn trong sinh hoạt và cuộc sống. Trẻ sẽ không muốn mở lòng nói với người trong nhà những điều này, cuối cùng làm cho quan hệ cha mẹ con cái bất hoà, kết quả học tập sa sút.

Theo khảo sát, những đứa trẻ có thành tích xuất sắc thường phát triển trong môi trường ít có những cảm xúc tiêu cực.

Nếu cha mẹ biết kiềm chế cảm xúc của bản thân để trẻ lớn lên trong môi trường tích cực, thì đứa trẻ này nhất định sẽ trở thành một người biết quản lý cảm xúc tốt hơn, lý trí hơn và học tập hiệu quả hơn.

2. Những gia đình biết cách buông tay

Lam viec nha 1
(Ảnh: fizkes/Shutterstock)

Rất nhiều bậc cha mẹ thường cho rằng trẻ còn nhỏ, rất nhiều việc còn chưa thể làm được và cũng làm không tốt. Vì vậy, họ sẽ làm thay tất cả cho trẻ.

Nhưng cha mẹ có thể không biết rằng cách làm này sẽ cản trở sự phát triển khả năng độc lập của trẻ. Quá bảo bọc con cũng tạo nên bất lợi cho sự phát triển lành mạnh của trẻ. 

Vì vậy, trong giáo dục gia đình, cha mẹ cần học cách buông tay một cách hợp lý. Cha mẹ buông tay đúng cách thì con cái mới có cơ hội rèn luyện và trưởng thành. Bằng cách này, khả năng lao động của trẻ có thể được cải thiện trong quá trình thực hành và sự phụ thuộc của trẻ vào cha mẹ cũng sẽ giảm đi. 

Ngoài ra, nếu cha mẹ buông tay, trẻ có cơ hội được rèn luyện ý chí, điều này vô hình trung làm tăng khả năng sống tự lập của trẻ và giúp nâng cao sự tự tin cho trẻ. 

Khi bạn học cách buông tay, con bạn sẽ tự học cách trưởng thành. Tuy nhiên, cha mẹ cần lưu ý rằng buông tay không phải là “buông xuôi”. 

“Buông tay” ở đây giống như là cầm lỏng tay sợi dây diều, còn “buông xuôi” là không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, giống như thả diều mà đứt dây, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. 

3. Những gia đình có thói quen giao tiếp lành mạnh

that bai
(Ảnh: Shutterstock)

Một cô giáo đã từng hỏi đứa trẻ một câu như vậy: Khi con không biết làm thế nào, con sẽ tìm ai trước để nhờ giúp đỡ?

Kết quả nằm ngoài dự đoán của tất cả các bậc phụ huynh: Bạn bè xếp thứ nhất, kế đến là thầy cô, còn bố mẹ chỉ xếp sau. 

Vậy khi đứa trẻ có vấn đề tại sao lại không tìm cha mẹ để nhờ giúp đỡ? Nguyên nhân chính là do gia đình thiếu sự giao tiếp lành mạnh.

Đối với những gia đình thiếu sự giao tiếp, vấn đề chủ yếu xuất phát từ cha mẹ. Nếu cha mẹ bình thường không chú trọng đến vấn đề giao tiếp, chỉ nói chuyện với đứa trẻ một cách qua loa, cộc cằn, thì sẽ khiến cho cuộc trò chuyện kém hiệu quả. Chỉ chú ý đến việc bày tỏ cảm xúc nhưng thiếu phương pháp giao tiếp dễ khiến trẻ trở nên ngang ngược và nổi loạn, giao tiếp gặp trở ngại.

Nếu giao tiếp không tốt thì cha mẹ và con cái không thể hiểu nhau, khi trẻ gặp khó khăn trong học tập cũng không có cách nào giải quyết kịp thời và hiệu quả, lâu dần việc học tập của trẻ sẽ bị ảnh hưởng. 

Làm thế nào chúng ta có thể có giao tiếp lành mạnh? 

Trước hết, cha mẹ cần học cách lắng nghe, đó là bước đầu tiên trong giao tiếp. Nếu trẻ đang lo lắng về điều gì đó, cha mẹ có thể dừng công việc đang làm và lắng nghe trẻ. 

Cha mẹ tốt sẽ lắng nghe ý kiến ​​của con cái. Trong quan hệ gia đình, cha mẹ nào thường dùng hình thức bình đẳng hơn để giao tiếp với con cái thì xác suất dạy dỗ những đứa trẻ xuất sắc sẽ cao hơn rất nhiều. 

Khi trẻ gặp khó khăn và tìm kiếm sự giúp đỡ từ cha mẹ, các hướng dẫn của cha mẹ nên càng cụ thể càng tốt, tốt nhất là cùng trẻ thảo luận và xác định cách giải quyết vấn đề. 

Thông qua thảo luận, phương hướng sẽ càng rõ ràng và vấn đề sẽ trở nên sáng tỏ, và dễ dàng giải quyết nó. Đồng thời, cách tham gia chung này cũng sẽ mang lại cho trẻ cảm giác hoàn thành và tự tin hơn.

Một gia đình có thói quen giao tiếp tốt không chỉ cho trẻ cơ hội bày tỏ ý kiến ​​mà còn cho trẻ cảm giác được tin tưởng hơn. Sự tin tưởng này của cha mẹ sẽ trở thành tiềm năng và động lực học tập bên trong của trẻ, từ đó dễ dàng thúc đẩy cải thiện kết quả học tập của trẻ về phương diện sắp xếp học tập và quản lý thời gian.

Vision Times,

Ngữ Yên biên tập