Tại Nhật Bản, mùa xuân thưởng thức hoa Anh đào, còn mùa hè thì có sự kiện chính đó là các “đại hội pháo hoa”. Những quả pháo hoa màu sắc rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời đêm khiến người xem say mê ngắm nhìn không chớp mắt, đồng thời những tia sáng rực rỡ nhanh chóng lóe lên rồi vụt tắt dường như có thể làm người ta cảm nhận được sự ngắn ngủi của sinh mệnh.

bắn pháo hoa ở Nhật

Các lễ hội bắn pháo hoa ở Nhật Bản có lịch sử rất lâu dài, hiện nay nó đã trở thành một trong những hoạt động chủ yếu trong mùa hè của đất nước mặt trời mọc này. Mỗi năm, cứ đến hè, nhất là vào tháng 7 và tháng 8, nhiều nơi trên khắp nước Nhật sẽ diễn ra hàng trăm lễ hội pháo hoa, thu hút rất nhiều du khách đến thưởng thức.

Để có thể thưởng thức được màn pháo hoa đẹp mắt, mọi người sẽ chọn cho mình những vị trí đẹp và phù hợp với tầm mắt, nhất là tại các đô thị bị những tòa nhà cao tầng che khuất tầm nhìn. Nhiều lễ hội pháo hoa còn bán vé những vị trí đẹp, nhưng những tấm vé ngồi này rất khó mua được, bởi vì nó sẽ rất nhanh chóng được bán hết.

Khi từng quả pháo hoa xếp thành bức tranh tuyệt đẹp trên bầu trời, trong đám đông những người tận mắt chiêm ngưỡng, liên tiếp vang lên rất nhiều tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Chàng trai 25 tuổi người Nhật Bản tên Keisuke đã tham dự rất nhiều “lễ hội pháo hoa” trong vài tháng gần đây, anh đã dùng máy ảnh ghi lại những màn pháo hoa vô cùng đặc sắc. Dưới đây là những tác phẩm mà anh chia sẻ trên Instagram, mời mọi người cùng thưởng thức:

Bài viết do keisuke(25) (@kei7474) chia sẻ vào

Bài viết do keisuke(25) (@kei7474) chia sẻ vào

Bài viết do keisuke(25) (@kei7474) chia sẻ vào

Bài viết do keisuke(25) (@kei7474) chia sẻ vào

Bài viết do keisuke(25) (@kei7474) chia sẻ vào

Bài viết do keisuke(25) (@kei7474) chia sẻ vào

Bài viết do keisuke(25) (@kei7474) chia sẻ vào

Bài viết do keisuke(25) (@kei7474) chia sẻ vào

Bài viết do keisuke(25) (@kei7474) chia sẻ vào

Bài viết do keisuke(25) (@kei7474) chia sẻ vào

Hoàng Thảo

Xem thêm: