Nữ hoàng Elizabeth II trở thành ‘quốc vương’ trị vì lâu thứ 2 trong lịch sử

Với hơn 70 năm trị vì, Nữ hoàng Elizabeth II của Vương quốc Anh đã chứng kiến hàng loạt biến động thời đại và sự ra đời của nhiều phát minh vĩ đại xuyên suốt lịch sử thế giới.

BBC News đưa tin, năm nay, Nữ hoàng Elizabeth II đã chính thức trở thành ‘quốc vương’ trị vì lâu thứ 2 trong lịch sử thế giới.

(Ảnh: Shaun Jeffers/Shutterstock)

Theo BBC News và Royal Central, người nắm kỷ lục trị vì lâu thứ hai vốn thuộc về Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej nhưng ông đã qua đời vào năm 2016.

Tính đến ngày 13/6, Nữ hoàng đã lên ngôi được 70 năm 127 ngày. Vị vua trị vì lâu nhất trong lịch sử là Louis XIV của Pháp với 72 năm 110 ngày (từ năm 1643 đến năm 1715). Ông đăng quang từ năm 4 tuổi nhưng chính thức cầm quyền vào năm 20 tuổi (năm 1661). 

Vào ngày 6/2/1952, Vua George VI qua đời. Nữ hoàng Elizabeth II lúc đó mới chỉ là một cô gái trẻ 25 tuổi nhưng đã phải tiếp quản vương vị của cha mình.

(Ảnh: Cubankite/Shutterstock)

Đầu tháng này, Nữ hoàng vừa tổ chức lễ kỷ niệm Platinum Jubilee (Năm Thánh Bạch kim) đánh dấu cột mốc 70 năm trị vì nước Anh. Nếu Nữ hoàng vẫn ngồi trên ngai vàng đến tháng 5 năm 2024 thì bà sẽ vượt qua Louis XIV để trở thành vị vua có thời gian trị vì lâu nhất thế giới ở một quốc gia có chủ quyền.

Năm 2015, Nữ hoàng Elizabeth II đã trở thành quốc vương Anh trị vì lâu nhất, vượt qua kỷ lục của Nữ hoàng Victoria. Theo trang web của gia đình hoàng gia, Nữ hoàng Victoria trị vì gần 64 năm cho đến khi bà qua đời vào năm 1901.

Nữ hoàng Elizabeth II là nhân chứng sống chứng kiến hàng loạt biến động trong lịch sử thế giới. Trong chiến tranh thế giới thứ 2, Công chúa Elizabeth 18 tuổi đã trở thành thành viên nữ duy nhất của hoàng gia phục vụ trong quân đội Anh. Bà được đào tạo làm tài xế xe tải và thợ máy.

(Ảnh: McCarthy’s PhotoWorks/Shutterstock)

Bà cũng được chứng kiến sự ra đời của những phát minh công nghệ mang tính biểu tượng như điện thoại di động, internet và phương tiện truyền thông xã hội. Nhờ các phát minh này mà cách Nữ hoàng thực hiện các nhiệm vụ hoàng gia cũng dễ dàng hơn. Năm 2019, Nữ hoàng đã viết bài đăng đầu tiên lên mạng xã hội, cụ thể là Instagram. Ngày nay, tài khoản Instagram của gia đình hoàng gia đã có 11 triệu người theo dõi.

Nữ hoàng không chỉ nhanh chóng thích nghi với công nghệ mới mà bà còn tự hiện đại hóa chế độ quân chủ. Năm 1970, bà bắt đầu cho phép thành viên hoàng gia gặp gỡ người dân bình thường. Cho đến nay, các thành viên hoàng gia vẫn liên tục thực hiện các chuyến thăm ngoại giao trong nước Anh và quốc tế, gặp gỡ các quan chức cấp cao và cả người dân bình thường. 

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

Việt Nam phản đối Trung Quốc phát lệnh cấm đánh bắt ở Biển Đông

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, lệnh cấm đánh bắt cá do…

8 giờ ago

Luật sư Úc: 25 năm phản bức hại của Pháp Luân Công là “bản hùng ca vĩ đại”

Học giả Viên Hồng Băng cho biết, ông đã được truyền cảm hứng khi tận…

9 giờ ago

Não phụ nữ ít bị “teo lại” nếu ăn chế độ ăn truyền thống của người Nhật

Khi tuổi tác dần dần tăng lên, não con người sẽ dần teo lại, khả…

12 giờ ago

Hủy tiếp phiên đấu thầu vàng

Chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải…

12 giờ ago

Tổng thống tân cử Đài Loan: Trung Quốc nên tự tin đối thoại với chúng tôi

Tổng thống tân cử Đài Loan Lại Thanh Đức hôm thứ Năm (25/4) tuyên rằng…

13 giờ ago

TikTok thông báo ngừng chức năng mới thưởng điểm đổi quà trên ứng dụng Lite tại EU

TikTok thông báo đã "tự nguyện" đình chỉ chức năng mới gây tranh cãi của…

15 giờ ago