Mới đây, trong lúc đang dọn dẹp nhà cửa, một người phụ nữ ở Northumberland của Anh đã phát hiện thấy một viên kim cương lớn, bà nghĩ nó là đồ giả nên đã suýt vứt vào thùng rác. Sau đó, bà đã gửi viên kim cương đi giám định thì mới biết đó là một viên kim cương thiên nhiên 34 carat có giá lên đến 2 triệu bảng Anh (~2.74 triệu USD).

Theo đài BBC đưa tin, người phụ nữ lớn tuổi này đã cầm một túi đá quý đến trung tâm bán đấu giá Featonby ở North Shields để giám định, trong đó có viên kim cương lớn hơn đồng xu này.

Chuyên viên đấu giá Mark Lane ở đây cho biết, anh nghĩ rằng đó là một viên kim cương nhân tạo Cubic Zirconia nên không để ý đến nó và để nó trên bàn làm việc.

2-3 ngày sau, anh Mark mới lấy máy ra để giám định viên kim cương này thì biết được là nó không hề tầm thường. Sau đó, anh đã gửi nó cho người hợp tác ở London, cuối cùng nó đã được chuyên gia giám định ở Bỉ xác định là một viên kim cương thiên nhiên 34 carat.

Anh Mark cho biết anh đã “vô cùng kinh ngạc” khi biết giá trị thật của viên kim cương này. Đây là viên đá quý giá nhất mà anh từng thấy kể từ khi theo ngành này.

Anh chia sẻ rằng không hề dễ dàng để tìm được một viên kim cương 34 carat có màu sắc, độ trong suốt và kích thước như thế này.

Anh cho hay người phụ nữ sở hữu viên kim cương này thường xuyên đến chợ trời để mua nữ trang giá rẻ. Nhưng bà không nhớ mình đã mua viên kim cương này từ khi nào cũng như chưa từng nghĩ rằng nó là kim cương thật.

Bà nói với anh Mark rằng vốn dĩ viên kim cương này đã suýt bị vứt bỏ vào thùng rác rồi nhưng người hàng xóm của bà đã khuyên bà mang đi giám định nên bà mới không bỏ mất tài sản trị giá 2 triệu bảng Anh ngoài sức tưởng tượng này.

Hiện viên kim cương này được bảo quản trong khu vực đá quý của Vườn hoa Hatton và sẽ được bán đấu giá vào ngày 30/11.

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: