Bộ Ngoại giao Philippines cho biết hôm thứ Tư (27/4) rằng họ đã dừng mọi hoạt động chiếu trong nước đối với bộ phim Hollywood “Thợ săn cổ vật” (Uncharted). Nguyên nhân vì trong phim xuất hiện bản đồ Biển Đông gây tranh cãi, đi ngược lại lợi ích quốc gia của Philippines.

Embed from Getty Images

Chủ tịch Thomas Rothman (phải) của Sony Pictures Entertainment đối thoại cùng nam diễn viên Tom Holland của phim “Uncharted” trong cuộc họp báo tại Trung tâm Hội nghị Vịnh Mandalay ở Las Vegas – Nevada ngày 4/1/2022 (Nguồn: Alex Wong / Getty).

Trước đó không lâu, Việt Nam cũng cấm bộ phim phiêu lưu hành động này của Sony Pictures với sự tham gia của Tom Holland và Mark Wahlberg. Phim này khởi chiếu tại Philippines vào ngày 23/2.

Một đoạn clip dài 2 giây trong phim cho thấy “đường 9 đoạn” mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố chủ quyền trên tuyến đường thủy chiến lược Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết trong một tuyên bố rằng cảnh này là “trái với lợi ích quốc gia”.

ĐCSTQ luôn đánh dấu các bản đồ của Trung Quốc có “đường 9 đoạn” hình chữ U để chỉ ra phạm vi lãnh thổ hàng hải của họ ở Biển Đông. Khu vực này có nhiều bên tham gia trong tranh chấp như Đài Loan, Việt Nam, Brunei, Philippines và Malaysia. Giá trị thương mại bằng tàu biển mỗi năm đi qua đường thủy này vào khoảng 3000 tỷ USD.

Năm 2016, Tòa án Trọng tài Quốc tế La Hay đã ra phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền của ĐCSTQ đối với gần như toàn bộ tuyến đường thủy này. Bắc Kinh không tham gia vào quá trình tòa án và không công nhận phán quyết.

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, hãng phim Columbia Pictures của Sony đã tuân thủ lệnh của Ủy ban Phân loại và Đánh giá Phim và Truyền hình Philippines (MTRCB) để ngừng chiếu bộ phim. Họ cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba (26/4): “MTRCB cho biết họ đã ‘ra lệnh cho Columbia Pictures ngừng và hủy chiếu bộ phim nêu trên trừ khi họ có thể loại bỏ các cảnh phản cảm’”.

Đây không phải là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Philippines yêu cầu MTRCB đình chỉ một bộ phim của Hollywood vì phim có cài vào yêu sách lãnh thổ của ĐCSTQ. Vào năm 2019, Bộ Ngoại giao Philippines cũng yêu cầu DreamWorks đóng cửa chiếu rạp đối với bộ phim hoạt hình “Everest: Người tuyết bé nhỏ” (Abominable) cũng vì phim có cài cảnh “đường 9 đoạn” tương tự.

Ngày 12/3, các phương tiện truyền thông chính thức của Việt Nam đưa tin rằng Việt Nam đã cấm phát hành phim Uncharted tại Việt Nam vì trong phim xuất hiện bản đồ “đường 9 đoạn” trên Biển Đông do ĐCSTQ chủ trương. Bộ phim này được dự kiến ​​ra mắt tại Việt Nam vào ngày 18/03. Tuy nhiên, theo Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam Vi Kiến Thành, “trong quá trình kiểm tra phim, Hội đồng thẩm định và phân loại quốc gia đã phát hiện ra hình ảnh đường chín đoạn xuất hiện trong phim”, và do đó “bộ phim này sẽ bị cấm chiếu”. 

Trước đó, một cảnh quay đã bị cắt trong bộ phim hài lãng mạn Crazy Rich Asians của Mỹ năm 2018 vì có cảnh một chiếc túi hàng hiệu có bản đồ với các hòn đảo tranh chấp ở Biển Đông thuộc quyền kiểm soát của Bắc Kinh.  Một năm sau, bộ phim hoạt hình Abominable của DreamWorks đã bị Việt Nam loại ra khỏi tất cả các rạp chiếu vì lý do tương tự. Năm ngoái, Netflix cũng đã phải xóa các tập của bộ phim nhiều tập Pine Gap vì những cảnh tương tự.

Mộc Vệ (t/h)