Hai quốc gia Armenia và Azerbaijan xảy ra chiến tranh do tranh chấp lãnh thổ, hiện nay tình hình đã trở nên căng thẳng. Phu nhân Thủ tướng, bà Anna Hakobyan đã hưởng ứng lời kêu gọi tham gia quân đội của nước này và bắt đầu quá trình huấn luyện quân sự ngắn ngày. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, bà sẽ đích thân dẫn đầu một đội quân đội nữ ra chiến trường.

Bà Anna Hakobyan (42 tuổi) là một biên tập viên, bà đã đăng tải bài viết trên Facebook vào ngày 26/10 cho biết: “Kể từ ngày mai (27/10), lực lượng đặc biệt gồm 13 người phụ nữ trong đó có cả tôi sẽ bắt đầu khóa huấn luyện quân sự.”

Bà viết rằng: “Trong vòng vài ngày tới, chúng tôi sẽ ra chiến trường để bảo vệ biên giới của chúng ta. Lãnh thổ và lòng tự tôn của chúng ta đều không được phép mất vào tay kẻ địch.”

❤️🇦🇲
ENG ⬇️
Վաղվանից 13 հոգանոց կանանց ջոկատը՝ այդ թվում ես ինքս, կսկսենք զինվորական պարապմունքներ։ Մի քանի օրից…

Người đăng: Anna Hakobyan vào Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

Vào ngày 27/10, bà đăng một bài viết khác lên Facebook cho hay bà đã nhận được rất nhiều thư ngỏ ý muốn gia nhập quân đội, vì thế bà muốn gửi lời nhắn đến những người phụ nữ nào muốn gia nhập quân đội nữ hãy liên hệ với trợ lý của bà. Ngoài ra, ảnh đại diện trên Facebook của bà cũng đã được đổi thành bức ảnh bà cắt tóc ngắn, mặc quân phục.

Người đăng: Anna Hakobyan vào Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

Tờ AFP đưa tin, đây là lần thứ hai bà Hakobyan tham gia huấn luyện tác chiến kể từ tháng 8 đến nay. Vào hồi tháng 8, hai nước vẫn chưa xảy ra xung đột, khi đó bà Hakobyan đã cùng một nhóm phụ nữ tham gia khóa huấn luyện thể chất và vũ khí trong vòng 7 ngày.

Khi cuộc chiến giữa hai nước ngày càng trở nên căng thẳng, Bộ Quốc phòng Armenia đã kêu gọi người dân toàn quốc tham chiến, trong đó bao gồm cả nữ giới, đặc biệt khuyến khích phụ nữ từ 18-27 tuổi gia nhập quân đội. Bà Hakobyan đã làm gương và trở thành người phát ngôn của Bộ Quốc phòng nước này.

Thủ tướng Armenia, ông Nikol Pashinyan trước đây tuyên bố rằng tình hình chiến tranh ở tiền tuyến “vô cùng nguy cấp”, ông kêu gọi người dân gia nhập quân đội. Vào tháng này, con trai 20 tuổi của ông bà cũng đã đăng ký làm lính tình nguyện.

Trong suốt 30 năm qua, hai nước Armenia và Azerbaijan không ngừng xảy ra xung đột do tranh chấp lãnh thổ ở khu vực Nagorno-Karabakh. Cuộc xung đột nổ ra vào ngày 27/9 đến nay đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Theo Epoch Times
Minh Ngọc

Xem thêm: